Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc

(VOV5) - Trong khó khăn bộn bề của thế giới giữa dịch covid-19 năm 2020, những trí thức trẻ thế hệ một rưỡi của người Việt tại Đức đã tìm ra được con đường mới để phát triển và bồi đắp văn hóa.

Nghe âm thanh phóng sự tại đây:

Bạn Lily Nguyễn 5 tuổi, đang cùng ba làm bài tập về nhà cho buổi học chủ đề Tuyệt vời theo cách của riêng mình, của khóa học Mèo con do cô Diệu Linh phụ trách ở Học viện Horami Academy, CHLB Đức.
Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 1Hình ảnh quảng bá Lớp học mèo con của Horami Academy

Chuỗi lớp học Mèo con với nhiều trình độ khác nhau được thiết kế cho các bạn nhỏ gốc Việt từ 4 tuổi đến 8 tuổi hướng tới việc mở rộng vốn từ tiếng Việt với nhiều chủ đề phong phú, gần gũi với cuộc sống hàng ngày.  Đây là một trong nhiều chương trình hấp dẫn mà Học viện này tổ chức. 

Chị Nguyễn Hạnh - Schwanke, người sáng lập nhà xuất bản song ngữ Đức Việt HORAMI, Giám đốc Học viện Horami Academy, CHLB Đức  cho biết:"Horami Accademy là một startup tập trung vào những khóa học trực tuyến. Và đặc biệt chúng tôi đang thiết kế những khóa học tiếng Việt dành riêng cho các em gốc người Việt nhưng mà sinh tại nước ngoài. Tại vì các em có những cách thức tiếp cận với ngôn ngữ rất tự nhiên, rất gần gũi và các lớp học phát triển ngôn ngữ qua những câu chuyện, qua những trò chơi. Ngoài ra, chúng tôi có khung những lớp tiếp theo là các lớp học đọc, học viết cơ bản, nâng cao và khuyến khích các khóa lớp cho các em có những cơ hội sáng tác, đọc truyện đọc thơ.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có các khóa cho người lớn. Giữa Đức và Việt Nam đang có rất nhiều những bang giao kinh tế và nhu cầu học tiếng Việt ở các trình độ như từ A1 đến C2 ngày càng nhiều. Bên cạnh đấy, chúng tôi cũng thiết kế những khóa tiếng Việt giao tiếp, tiếng Việt thương mại để cùng các đối tác bên Đức và đồng hành cùng họ để có những tạo ra những khóa học trực tuyến rất độc đáo, đặc biệt cho các chuyên gia người Đức muốn có nhu cầu về Việt Nam công tác.

Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 2Một trang trong cuốn sách song ngữ Đức Việt Người bán hạnh phúc (dịch giả Trương Hồng Quang) do Horami tổ chức phát hành - Ảnh: Horami

Horami Accademy do chị Nguyễn Hạnh -Schwanke và chị Nguyễn Bình Minh đồng sáng lập. Nhưng có một nguồn gốc trước đó: "Nhà xuất bản song ngữ Đức Việt là nhà xuất bản tôi đã thành lập vào năm 2014. Đây là nhà xuất bản song ngữ đầu tiên với mục đích không chỉ dịch và đưa những bản dịch từ Việt Nam sang bên Đức mà thiết kế những tài liệu, những câu chuyện phản ảnh cuộc sống, sự gắn bó giữa các thế hệ các em được sinh ra lớn lên tại Đức.

Trong suốt quá trình xuất bản, trọng tâm chính của chúng tôi là làm sao có những tài liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tiếng Việt, việc học tiếng Việt từ một sự gần gũi hơn cho các thế hệ các em ở nước ngoài. Học viện cũng là một bước tiếp theo của nhà xuất bản, cũng muốn với một mong muốn đem văn hóa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt qua những ứng dụng công nghệ để được giảng dạy trực tuyến - trọng tâm của chúng tôi là giảng dạy trực tuyến."

Trong khó khăn bộn bề của thế giới giữa dịch covid-19 năm 2020, những trí thức trẻ thế hệ một rưỡi của người Việt tại Đức đã tìm ra được con đường mới để phát triển và bồi đắp văn hóa, thông qua việc cho ra đời Học viện Horami Academy.

Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 3HORAMI lần đầu tiên tham gia Diễn đàn văn hoá và nghệ thuật Fluctoplasma trực tiếp tại Hamburg vào tháng 10/2021 - Ảnh: Horami.

Nguyễn Hạnh -Schwanke chia sẻ chị hy vọng xây dựng học viện trực tuyến dành cho cộng đồng người Việt và những người yêu thích ngôn ngữ, văn hóa Việt trên toàn thế giới, cung cấp những giải pháp công nghệ giáo dục, đem đến trải nghiệm học tập đổi mới và sáng tạo cho người dạy và học mọi lứa tuổi. Tham gia học viện, người học có thể lựa chọn các ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Đức, học phụ đạo và học thêm các khóa học khác về văn hóa, giao tiếp và kỹ năng mềm. Như trong hè 2021 Horami khởi đầu một hình thức hoàn toàn mới, giới thiệu format mới là Hội trại online Em yêu tiếng Việt.

"Tại hội trại này các em có nhiều những cơ hội tiếp xúc và thực hành tiếng Việt qua rất nhiều chương trình độc đáo, không chỉ là học và chơi, làm MC với rất nhiều người trainer tâm huyết gốc Việt, hướng dẫn các em từ làm đầu bếp nhí, làm tác giả tí hon, học võ wusu... Những hoạt động của Horami, trong đó có Horami Radio - một chương trình rất mới, cũng là niềm tự hào của chúng tôi từ tháng 3 năm 2020, khi dịch covid bùng phát  tại tại Đức hay tại châu Âu, chúng tôi cùng với những người bạn tâm huyết đã rất nhanh chóng tạo nên một kênh để các em có một sân chơi để tự tin và để rất tự hào có thể giới thiệu với bạn bè và mọi người như ông bà bố mẹ Việt Nam ở Đức về khả năng nói tiếng Việt, đọc truyện, đọc thơ của mình. Đây là một kênh rađio song ngữ Đức Việt."- Chị Hạnh cho biết.

Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 4 Sự kiện ra mắt sản phẩm Songs of Cultures09/2021 tại Ngôi nhà Việt Đức, Leipzig. - Nguồn: Horami

Đồng thời , Nguyễn Hạnh -Schwanke cũng cho biết, Học viện đã có một bước đi lớn khi kết hợp cùng công ty A MUSE Interactive Design Studio cho ra mắt thẻ âm nhạc đi kèm với music app Songs of Cultures.. Đây là một sản phẩm rất mới mẻ, độc đáo.

Chị Nguyễn Bình Minh, đồng sáng lập Học viện, Giám đốc công ty A MUSE Interactive Design Studio cho biết thêm: "Dự án mới nhất là Songs of Cultures. - một ứng dụng app qua âm nhạc độc đáo sáng tạo được thiết kế cùng các nhà sư phạm và các gia đình Việt. Cái app này sẽ giúp các bé ở độ tuổi 3 đến 12 tuổi học hát, học ngôn ngữ một cách dí dỏm vui nhộn qua 3 thứ tiếng Đức - Anh và tiếng Việt.

Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 5Bộ thẻ âm nhạc đa ngôn ngữ

Chúng tôi muốn hướng đến nhà trẻ, trường học và cả gia đình, kèm theo những thẻ âm nhạc nữa. Đây là thẻ âm nhạc có thể đọc và chơi với các trẻ em được, làm nhạc được, có nốt nhạc ở trên và có lời hát. Những người thực hiện mong muốn mở rộng thêm các ngôn ngữ khác và sản phẩm không chỉ khuyến khích việc các bé học và chơi mà còn là cầu nối giữa các phụ huynh, và ông bà –ví dụ, ông bà Đức và ông bà Việt Nam có thể học từ ngữ của nhau và học văn hóa của nhau."

Horami và mong muốn phát triển ngôn ngữ Việt qua ứng dụng âm nhạc - ảnh 6Chị Nguyễn Hạnh -Schwanke (ngoài cùng bên phải) trong buổi ra ra mắt Songs of Cultures tháng 9/2021.

Làm sao để có thể sử dụng ứng dụng âm nhạc hỗ trợ cho việc dạy tiếng Việt, phát triển tương lai giáo dục ngôn ngữ và văn hóa thông qua ứng dụng công nghệ âm nhạc là khát vọng, nỗ lực của những trí thức trẻ gốc Việt tại Đức như Hạnh Nguyễn như Bình Minh và đồng đội của họ. Một nỗ lực, thực sự góp phẩn gìn giữ, xây dựng và phát triển văn hóa Việt nơi xứ người

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác