Phát huy nguồn lực kiều bào trong tình hình mới

(VOV5) - Những năm qua kiều bào có những đóng góp không nhỏ đối với Việt Nam về cả kinh tế và vị thế quốc tế.

Năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” nhằm góp phần củng cố mạng lưới kiều bào trên toàn thế giới đồng thời huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố sức mạnh, tiềm năng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước. 

Phát huy nguồn lực kiều bào trong tình hình mới - ảnh 1Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời phỏng vấn VTC

Những năm qua kiều bào có những đóng góp không nhỏ đối với Việt Nam về cả kinh tế và vị thế quốc tế. Theo Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng lớn mạnh, trở thành một nguồn lực quý, đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển đất nước. Từ 2,7 triệu người năm 2003, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có khoảng 6 triệu người, sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ước tính, số lượng kiều bào có trình độ đại học trở lên chiếm khoảng 10-12%, tương đương khoảng 600.000 người; trong đó, nhiều nhà khoa học có tên tuổi ở các lĩnh vực công nghệ mới, công nghệ cao như công nghệ thông tin, chế tạo máy, công nghệ sinh học, công nghệ vũ trụ, vật liệu mới...


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác