Tết cổ truyền của người Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) -Tối 12/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức tiệc chiêu đãi đối ngoại mừng xuân Mậu Tuất 2018 tại Trung tâm Văn hóa-Thương mại Hà Nội - Moscow.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh thông báo những bước tiến mới về mọi mặt trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đại sứ Ngô Đức Mạnh nêu những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy quan hệ hai nước về mọi mặt trong thời gian tới, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết thế hệ trẻ hai nước.

Về phía Nga, bà Vorobieva Ludmila, Vụ trưởng Vụ Châu Á 3, Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Nga trong số các nước ASEAN. Bộ Ngoại giao Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga thực hiện tốt các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là tăng cường trao đổi thương mại, đầu tư, tổ chức tốt năm Việt Nam tại Nga và năm Nga tại Việt Nam vào năm 2019.

Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba vừa tổ chức buổi gặp mặt cộng đồng mừng Xuân mới Mậu Tuất 2018 với sự có mặt của đại diện doanh nghiệp Việt Nam cùng đông đảo học sinh, sinh viên và các gia đình Việt kiều đang học tập, làm ăn, sinh sống tại Cuba. 

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành chúc cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập tại Cuba thành đạt, tiếp tục hướng về Tổ quốc, cũng như vun đắp cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác