(VOV5) - Chuyến đi là dịp tìm hiểu những thành tựu chinh phục vũ trụ của Nga, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học hỏi, khám phá và dám mơ ước cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Ngày 12/4, Ngày Quốc tế Con người bay vào vũ trụ, là cột mốc lịch sử khi phi công Liên Xô Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian. Nhân dịp này, Câu lạc bộ Đời sống – Hội nhập “Vi vu đi” trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức chuyến tham quan Bảo tàng Du hành Vũ trụ tại Moscow, thu hút đông đảo du học sinh Việt Nam tham gia.
Các bạn sinh viên hào hứng trong chuyến tham quan Bảo tàng Du hành vũ trụ. |
Chuyến đi là dịp tìm hiểu những thành tựu chinh phục vũ trụ của Nga, truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần học hỏi, khám phá và dám mơ ước cho thế hệ trẻ Việt Nam. Nhiều bạn sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật, công nghệ và hàng không chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tận mắt chứng kiến các hiện vật, mô hình tàu vũ trụ, trang phục phi hành gia và đặc biệt là hình ảnh anh hùng Phạm Tuân – người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian.
“Khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chú Phạm Tuân cùng quốc huy Việt Nam tại bảo tàng khiến mình xúc động. Đó là động lực để mình cố gắng học tập, nuôi dưỡng giấc mơ trở thành kỹ sư hàng không”, bạn Bùi Đức Trọng – sinh viên Đại học Bách khoa Moscow chia sẻ.
Các sinh viên Việt Nam nghe về lịch sử của ngành Du hành vũ trụ. |
Câu lạc bộ “Vi vu đi” là điểm tựa gắn kết cộng đồng sinh viên Việt tại Nga thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, tham quan di tích lịch sử, giúp các bạn hoà nhập và trưởng thành trong môi trường quốc tế. Những chuyến đi như thế này không chỉ làm giàu thêm hiểu biết, mà còn thắp lên tinh thần dấn thân và cống hiến cho quê hương.
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các du học sinh Việt tại Nga – nơi từng tiên phong trong cuộc đua vũ trụ – chính là những hạt giống tiềm năng, sẵn sàng mang tri thức về góp phần xây dựng đất nước.