Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư

(VOV5) - Chiều ngày 22/4/2013, tại phủ tổng thống, Tổng thống nước Cộng hòa Ba Lan Bronisław Komorowski đã trao quyết đinh phong học hàm Giáo sư cấp nhà nước cho Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý, Giáo sư Viên Vật lý, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan.

Quyết định phong học hàm giáo sư cấp nhà nước của Tổng thống Ba Lan là sự ghi nhận trình độ chuyên môn xuất sắc và những đóng góp của Giáo sư Mai Xuân Lý cho sự nghiệp phát triển khoa học của Ba Lan.

Như vậy sau giáo sư Nguyễn Ngọc Thành, Trần Vĩnh Hùng, giáo sư Mai Xuân Lý là người Việt Nam thứ ba được nhà nước Ba Lan phong học hàm giáo sư.

Chiều tối ngày 22/4/2013, Hội người Việt Nam tại Ba Lan và Câu lạc bộ Lê Quý Đôn đã tổ chức cuộc liên hoan mừng sự kiện trọng đại này và chia vui cùng gia đình giáo sư Mai Xuân Lý. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hoằng, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Câu lạc bộ Lê Quý Đôn, Hội đồng hương Thanh Hóa và bạn bè đã tặng hoa chúc mừng giáo sư Mai Xuân Lý và gia đình. "Sự kiện này là niềm tự hào không chỉ riêng giáo sư Mai Xuân Lý mà còn là niềm tự hào của cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan" - Đại sứ Nguyễn Hoằng nói.

Trong buổi liên hoan, Giáo sư Mai Xuân Lý đã gửi lời cám ơn tới cơ quan đại diện Việt Nam tại Ba Lan và bạn bè đã tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên ông trong thời gian qua. Giáo sư cũng cảm ơn những người thân trong gia đình, nhất là bà Ngọc Tâm, phu nhân của giáo sư đã gánh vác công việc gia đình để ông có thời gian làm công tác khoa học và đạt được thành quả như ngày hôm nay./.

Giáo sư Mai Xuân Lý sinh năm 1953 tại Thanh Hóa. Tốt nghiệp phổ thông năm 1970. Từ 1970 đến 1976 học tại trường Đại học tổng hợp Kishiniov, Moldova ngành Vật lý lý thuyết. Năm 1984, Tiến sĩ Đại học Tổng hợp Kishinov, Mondova. 1993, Tiến sĩ khoa học, Viện vật lý, Viện hàn lâm khoa học Ba Lan, Vasava.


1997-1989: Giảng viên ĐH Công nghiệp Thái Nguyên.1993-2001: Nghiên cứu viên tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Vacsava.

2001-2009 : Phó Giáo sư Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. 2010-2013 Giáo sư Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan, Vacsava.

Từ 2009 là Trưởng phòng Khoa học Sự sống và là cố vấn KH cho Viện Khoa học và Công nghệ tính toán Tp Hồ Chí Minh.

Hiện tại Giáo sư đang  hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh Việt Nam và hơn 10 người khác  làm công tác nghiên cứu về bệnh Alzheimer, cúm gia cầm A/H1N1 và A/H5N1.

Giáo sư đã có nhiều  công trình kết hợp với các nghiên cứu viên người Việt được công bố trên thế giới . 
Một trong những thành tích khoa học nổi bật trong lĩnh vực Vật lý thống kê là cùng với các cộng sự giáo sư Mai Xuân Lý  đã xây dựng phương pháp nhóm tái chuẩn hóa cho phép nghiên cứu quá trình chuyển pha trong các hệ từ có đối xứng liên tục. Trong lĩnh vực y sinh Giáo sư  đã tìm ra những yếu tố cơ bản quyết định tốc độ tạo sợi của protein có liên quan đến các bệnh như Alzheimer, Parkinson… Ông đã chứng minh được  độ ổn định cơ học của protein  gắn liền với cấu trúc bậc hai của chúng.

Giáo sư Mai Xuân Lý cũng là người tích cực trong các hoạt động  của Cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan. Hiện ông là  phó chủ tịch CLB Lê quý Đôn, Ba Lan đồng thời là  Tổng biên tập báo điện tử CLB Lê Quý Đôn.

Một số hình ảnh liên quan:

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 1
Tổng thống Ba Lan và phu nhân cùng gia đình GS Mai Xuân lý tại phủ tổng thống

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 2
Đại sứ Nguyễn Hoằng và phu nhân chúc mừng GS Mai Xuân Lý

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 3
Hội đồng hương Thanh Hóa chúc mừng GS Mai Xuân Lý

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 4
Hội người VN tại Ba Lan chúc mừng GS Mai Xuân Lý

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 5
CLB Lê Quý Đôn chúc mừng GS Mai Xuân Lý

Tiến sĩ khoa học Mai Xuân Lý được tổng thống Ba Lan phong học hàm Giáo sư - ảnh 6
Gia đình GS Mai Xuân Lý và các đại biểu tham dự buổi liên hoan

Phản hồi

Chứ Mai Xuân Lý có nhớ anh Thap ở Gia Lâm không?

Nếu chú nhận được tin thì phản hồi cho anh nhé

Nguyễn Văn Đế

Tôi xin chúc mừng TS, GS Mai Xuân Lý .Rất vui khi biết được giáo sư và đồng nghiệp đang nghiên cứu chữa... Xem thêm

Các tin/bài khác