Có một thế hệ mới yêu xòe

(VOV5) - Thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục phát huy việc truyền dạy các điệu xòe trong các nhà trường. Tiếp tục phát triển, thành lập các đội xòe ở các thôn bản.

Nghệ thuật Xòe Thái là một trong những niềm tự hào của đồng bào dân tộc Thái ở vùng Tây Bắc nói chung và của Việt Nam nói chung. Đây là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được Tổ chức Khoa học – Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh vào năm 2021. Cùng với những nghệ nhân cao niên, điệu múa Xòe đã và đang được các thế hệ đi sau gìn giữ, bảo tồn, làm nên nét độc đáo riêng có của dân tộc Thái, để điệu xòe mãi trường tồn theo năm tháng.

 Nghe âm thanh bài viết tại đây: 
Quý vị và các bạn đang thưởng thức khúc nhạc nền cho những điệu xòe Thái của đồng bào dân tộc Thái các tỉnh Tây Bắc. Giai điệu này dựa trên khúc đồng dao mà trẻ em địa phương hay hát. Trên nền nhạc này, mọi người cùng nhau múa xòe.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, hiện có khoảng 200 đội văn nghệ quần chúng. Trong các đội văn nghệ này, hầu hết nòng cốt là các thiếu nữ trẻ, có nhiều đam mê với các điệu xòe.

Có một thế hệ mới yêu xòe - ảnh 1Nghĩa Lộ có nhiều thế hệ yêu xòe, trong đó có thế hệ trẻ hôm nay.

Em Lường Thị Minh, 16 tuổi, thành viên đội văn nghệ thôn Đêu 2, xã Nghĩa An chia sẻ: Nghệ thuật xòe cũng như tất cả các điệu dân vũ khác, muốn xòe dẻo, xòe đẹp thì không chỉ bằng động tác mà phải bằng cả tâm hồn, nên ngoài việc thường xuyên tập luyện, chúng em cũng lắng nghe các bà, các chị kể và thấu hiểu hơn về ý nghĩa của các điệu xòe cổ để trong quá trình biểu diễn giới thiệu được nguyên bản cũng như phát triển thành các điệu xòe mang tính nghệ thuật cao hơn, nhưng không pha tạp với văn hóa của các dân tộc khác.

Nghệ nhân Điêu Thị Siêng, 42 tuổi, ở xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, người dành mọi tâm huyết cho việc truyền dạy và lưu giữ những điệu xòe hàng chục năm qua, cho biết ngoài dạy 6 điệu xòe cổ là: Khắm khen, Nhôm khăn, Đổn hôn, Phá xí, Khắm khăn mơi lảu, Ỏm lọm tốp mư, các nghệ nhân còn dạy lớp trẻ các điệu xòe dân dã hay biểu diễn trong đời sống thường ngày, như: xòe hoa, xòe nón... Các em nhỏ khi đến học chỉ cần có tình yêu với xòe và chăm chỉ luyện tập là đều có thể lĩnh hội được: "Từ các ông các bà truyền lại, tôi hiểu và nắm được. Tôi cứ sợ điệu xòe mai một đi nên tôi cũng dạy cho các cháu. Mỗi lần tôi dạy 15, 16 cháu. Các thầy cô giáo cũng rất giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cháu được đến học ngoài giờ, nên các cháu rất là phấn khởi."

Có một thế hệ mới yêu xòe - ảnh 2Vòng xòe được các thế hệ gìn giữ mãi trường tồn với thời gian.

 Ngoài sự truyền dạy của các nghệ nhân, những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ đã đưa 6 điệu xòe cổ của dân tộc Thái vào chương trình giảng dạy ngoại khóa cho học sinh, qua đó khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Hiền, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thị xã Nghĩa Lộ, cho biết:  "Có thể thấy là các em, từ nhỏ đến lớn đều rất yêu các điệu xòe, các em tiếp thu rất nhanh. Trong các hoạt động này chúng tôi cũng nhận được sự trợ giúp của các nghệ nhân, họ dành nhiều thời gian và công sức để hướng dẫn các cháu. Qua một thời gian, có thể nói là hầu hết các em học sinh của nhà trường đều biết xòe, tham gia được nhiều hội thi, hội diễn."

Về phía chính quyền, ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, cho biết địa phương đã lên kế hoạch để tiếp tục gìn giữ điệu xòe Thái trong những năm tới."Thị xã Nghĩa Lộ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát huy việc truyền dạy các điệu xòe trong các nhà trường. Tiếp tục phát triển, thành lập các đội xòe ở các thôn bản để phát huy nét văn hóa riêng có cộng đồng dân tộc Thái."

Với một thế hệ trẻ trung, năng động rất yêu quý bản sắc văn hóa dân tộc mình, những điệu xòe đặc sắc ở miền Tây Bắc nói chung và ở Nghĩa Lộ nói riêng càng có cơ sở để trường tồn trong dòng chảy thời gian.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác