Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh chăm lo cho học sinh dân tộc Khmer

(VOV5) - Tỉnh Trà Vinh có 143 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer với khoảng 3.600 vị sư sãi tu học tại các điểm chùa.
Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh thành lập năm 2014. Là trường đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đào tạo học sinh, tăng sinh Khmer ở hai hệ: Trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên và Trung cấp Bali Khmer, Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh chăm lo cho học sinh dân tộc Khmer - ảnh 1                                         Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh. Ảnh: VOV

Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh xây dựng trong chùa Ông Mẹt, thành phố Trà Vinh. Trường rộng 0,3 ha, các hạng mục chính, gồm: khu học chính, khu phụ trợ, ký túc xá, thư viện, đủ chỗ cho hơn 150 tăng sinh, học sinh sinh hoạt, học tập. Hiện nay, trường có 24 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó, có 5 người trình độ Thạc sĩ. Năm học 2022-2023, tổng số tăng sinh, học sinh là 105 em.

Thầy giáo Lâm So Rone, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh, cho biết:  "Thành lập Trường Trung cấp Pali - Khmer là khát vọng lớn nhất của các vị cao tăng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đây là trường chuyên biệt được Nhà nước hỗ trợ giống như trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước. Trường có chỗ ở cho học sinh nên học sinh có điều kiện học tốt hơn nơi khác. Các vị tăng sinh, học sinh muốn vào trường thì phải đạt 2 tiêu chuẩn là tốt nghiệp Trung học cơ sở và tốt nghiệp Pali-  Khmer. Giáo trình theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số giáo trình của địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt. Từ khi thành lập đến nay, Trường đã có 6 khóa học, các vị tăng sinh, học sinh tốt nghiệp ra trường 6 khóa là 176 người. Các vị học đây có trình độ tốt, ra trường học tiếp đại học là 75 người, 29 người tham gia giảng dạy tại các chùa.

Trường Trung cấp Pali-Khmer tỉnh Trà Vinh chăm lo cho học sinh dân tộc Khmer - ảnh 2Lớp học của Trường Trung cấp Pali-Khmer Trà Vinh. Ảnh: VOV

Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh đào tạo theo hình thức đặc thù, bao gồm hệ giáo dục thường xuyên tiếng Pali, ngữ văn Khmer và giáo lý Phật giáo cho đối tượng là các nhà sư (tăng sinh) và học sinh Khmer. Trong đó chương trình hệ giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trường dậy 10 môn học, gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh và tin học; chương trình tiếng Pali, giáo lý phật giáo dậy 3 môn học, bao gồm: phật pháp căn bản, văn phạm Pali và dịch thuật Pali sang Khmer; chương trình tiếng Khmer dậy 3 môn học, gồm: văn phạm Khmer, văn học Khmer và tập làm văn-thơ Khmer.

Thầy giáo Nguyễn Thành Chí, giáo viên môn toán trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh, cho biết: "Trường Trung cấp Pali - Khmer tỉnh Trà Vinh hiện nay có 3 khối lớp: 10, 11, 12. Đối tượng học là người dân tộc Khmer, hết lớp 9 phổ thông và phải có thêm tiếng dân tộc. Ở trường có 2 hệ học. Một là hệ giáo dục thường xuyên là giống như các hệ giáo dục thường xuyên khác. Riêng trường này có thêm hệ nữa là tiếng Pali - Khmer. Bộ phận Pali - Khmer cũng tương đương như bộ phận phổ thông. Vậy nên, số người học ở đây học 2 chương trình."

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc cuối năm, lãnh đạo Trường Trung cấp Pali - Khmer tổ chức mời đại diện các cơ quan chức năng có liên quan đến Trường thông tin về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế hoặc tuyên truyền ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn của đất nước. Học sinh được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, những học sinh học giỏi được hỗ trợ học bổng. Điều đặc biệt mà không phải trường học nào cũng có đó là học ở đây học sinh có thể học 2 ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Khmer và được trau dồi thêm nhiều kiến thức từ các tăng sinh cùng học.

Sư Kim Phắt Cà Đi, người từng học ở Trường Trung cấp Pali - Khmer, cho biết: "Việc thành lập Trường giúp các vị sư có điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, có thể học bậc cao hơn. Học xong ở đây có thể học bậc đại học hoặc cao đẳng hoặc cao hơn."

Tỉnh Trà Vinh có 143 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer với khoảng 3.600 vị sư sãi tu học tại các điểm chùa, trong đó Trường Trung cấp Pali - Khmer là trường có đông tăng sinh nhất. Việc thành lập Trường Trung cấp Pali - Khmer đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác