Công dụng của trinh nữ hoàng cung ngăn ngừa khối u

(VOV5) - Nhiều thính giả quan tâm tới cây trinh nữ hoàng cung và các sản phẩm chiết xuất từ cây, hỏi: “ Trà túi lọc trinh nữ hoàng cung có thể sử dụng cho người bình thường được không, uống để phòng ngừa các bệnh ung bướu như thế nào? ; “U lành tính có dùng được trà túi lọc không và lá trinh nữ hoàng cung có thể sử dụng phòng bệnh u xơ tử cung không?”. Tiến sĩ, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, giám đốc Trung tâm nghiên cứu và Phát triển dược liệu Trung ương 2 ( Bộ y tế) cho biết:

Công dụng của trinh nữ hoàng cung ngăn ngừa khối u - ảnh 1
TS. Nguyễn Thị Ngọc Trâm bên vườn thực nghiệm trồng cây trinh nữ hoàng cung

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


(Trả lời của tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm: Nếu đúng là cây trinh nữ hoàng cung thì trà của nó có thể ngăn ngừa được các bệnh ung bướu, kích thích miễn dịch, ngăn ngừa tạo mạch, tạo các khối u, cả khu lành tính và khu ác tính. Nếu  uống thường xuyên,  sau bữa ăn uống 1 ly, mỗi ngày 3 ly, mỗi lần 1 gói/ 1gr, thì có thể đảm bảo ngăn ngừa khối u. Nếu u lành tính như phì đại lành tính tuyến tiền liệt và u xơ tử cung, thì dùng sản phẩm crila, nếu bị u nang buồng trứng, u vú, u gan, khối u trong dạ dày lành tính thì dùng sản phẩm crilin, hoặc bệnh nhân xạ trị, hóa trị thì cũng dùng crilin. Nếu đúng cây trinh nữ hoàng cung, thì sử dụng được lá, ngày uống 3 lá, uống 7 ngày, nghỉ 7 ngày, một đợt điều trị 63 lá, nghỉ 1 tháng, tiếp tục đợt khác . Tuy nhiên, cây trinh nữ hoàng cung chỉ có tác dụng hoạt tính sinh học tốt nhất, hiệu quả nhất là được trồng ở các vùng từ Đà Nẵng trở vào, như  Đồng Nai, những vùng gần biển sẽ tạo hoạt tính sinh học cho cây).

Phản hồi

nguyễn thị hương

Cho cháu hỏi vấn đề này: cháu đi siêu âm người ta bảo châu có thai 5 tháng 5 ngày nhưng... Xem thêm

Các tin/bài khác