Xoa bóp, bấm huyệt, kết hợp châm cứu, thủy châm của đông y điều trị hiệu quả liệt vùng mặt

(VOV5) - Xoa bóp bấm  huyệt kết hợp điều trị châm cứu và thủy châm điều trị hiệu quả chứng liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Tiến sĩ đông y Trần Thái Hà thông tin:

Nghe âm thanh tại đây:

(Với phương pháp xoa bóp bấm huyệt, người ta ưu tiên vùng bên mặt bị tổn thương liệt, ví dụ: bị liệt bên phải thì tập trung làm các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cho vùng nửa mặt bị liệt ở bên phải. Bên cạnh đó, thì có thể xoa bóp lưu thông khí huyết và thư giãn cho bệnh nhân kể cả vùng nửa mặt bên trái. Nhưng ưu tiên làm cho các vùng mặt bị liệt và mỗi lần làm mỗi huyệt  day ấn | và lưu trong khoảng từ 3 đến 5 giây, thông thường là 5 giây và làm hàng ngày, thường xuyên. Lưu ý khi làm bấm huyệt thì không nên day ấn mạnh vì sẽ làm tổn thương vùng mặt vì da mặt rất nhạy cảm. Thường người ta làm vùng mặt thì từ nông đến sâu, từ nhẹ và sau đó tăng dần lực lên. Thì với liệt 7 ngoại biên, xoa bóp bấm huyệt chúng ta có thể điều trị hàng ngày, với 1 liệu trình điều trị kéo dài thường từ 4 tuần đến 6 tuần, và thời gian. Thầy thuốc khi điều trị hàng ngày có thể kết hợp cả châm cứu lẫn xoa bóp bấm huyệt, hoặc có thể chỉ dùng xoa bóp bấm huyệt đơn thuần. Một số trường hợp có thể phối hợp với thủy châm, là một phương pháp của y học cổ truyền tức là tiêm thuốc vào huyệt, thường dùng các thuốc tăng cường phục hồi các tế bào thần kinh, các thuốc dinh dưỡng thần kinh như các vitamin nhóm B, B1, B6, B12 các thuốc tuần hoàn não. Các thầy thuốc tây y cũng có nhiều phương pháp kết hợp sử vật lý trị liệu với mục tiêu là tăng thời gian phục hồi với kết quả tốt nhất)

Phản hồi

Hoang

E nay 30t bị đã 6 tháng ko biết dùng phương pháp thủy châm được ko ạ

Các tin/bài khác