Đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Hoàng Việt: Tìm kiếm sự tự do trong sáng tạo

(VOV5) - Đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Hoàng Việt sinh năm 1991, từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính nhưng lại rẽ sang lĩnh vực phim ảnh bởi khao khát được thỏa mãn niềm đam mê từ thời niên thiếu, nhận nhiều giải thưởng về phim ngắn ở các Liên hoan phim trong nước và thế giới.
Đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Hoàng Việt: Tìm kiếm sự tự do trong sáng tạo - ảnh 1Đạo diễn Nguyễn lê Hoàng Việt tại LHP quốc tế Hà Nội lần V - Ảnh: ever rolling films.
Gần đây nhất, tác phẩm sắp đặt video “Eroica 2020” của anh là một trong sáu tác phẩm có mặt trong triển lãm Hotel Beethoven do bảo tàng Bozar tại Brussels – Bỉ tổ chức, nhân kỉ niệm 250 năm ngày sinh Beethoven, và được triển lãm tại Viện Goethe Hà Nội.
Con đường để trở thành một nhà làm phim chuyên nghiệp, được độc lập trong sáng tạo luôn hấp dẫn anh, dẫu anh biết con đường ấy luôn nhiều thử thách. Phóng viên VOV trò chuyện với đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt.
Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:
 
Năm 2015, phim ngắn Hạt cam và con mèo vàng không tuổi của Nguyễn Lê Hoàng Việt đã vượt qua 100 phim ngắn của các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Iran, Đức… để giành giải thưởng "Tài năng châu Á" từ Ban giám khảo Liên hoan phim Asia Express được tổ chức thường niên tại Hungary. Tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ IV, phim ngắn Roomate của Việt đã nhận giải thưởng đặc biệt của Ban Giám khảo Chợ Dự án phim HANIFF...  
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác