Giao lưu với tác giả của bộ truyện "Taynikma, báu vật thất truyền"

(VOV5)_ Nằm trong chuỗi hoạt động của Dự án hỗ trợ Văn học thiếu nhi Việt Nam – Đan Mạch do NXB Kim Đồng phối hợp với Hội Nhà văn Đan Mạch tổ chức, sáng ngày 17/11/2012, nhà văn Merlin P. Mann và họa sĩ Jan Kjaer, tác giả của bộ truyện Taynikma – Báu vật thất truyền sẽ có buổi giao lưu với các em học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm, Hà Nội.

Giao lưu với tác giả của bộ truyện

Chương trình giao lưu với hai tác giả Đan Mạch không chỉ giúp các em học sinh có cơ hội đối thoại với nhà văn họa sĩ, tăng sự hiểu biết về nội dung bộ truyện Taynikma mà còn khám phá thêm phương pháp sáng tác thể loại Tiểu thuyết hình ảnh, một thể loại còn khá mới mẻ với độc giả Việt Nam.

Bộ truyện Taynikma – Báu vật thất truyền do NXB Kim Đồng phát hành vào tháng 4 năm 2012 gồm 10 tập, xoay quanh cuộc phiêu lưu nghẹt thở của chàng Koto với năng lực sử dụng bóng tối siêu đẳng.

Có trong tay món đồ gia bảo của cha mẹ, mang lên thành phố chỉ với ý định kiếm tiền, nhưng số phận đã đưa đẩy Koto đến một hành trình khác, đầy gian nan và gập ghềnh thử thách. Món đồ gia bảo giúp Koto phát hiện ra những năng lực siêu phàm của bản thân, nó cũng trở thành báu vật hộ mệnh cho cậu bé suốt hành trình sau này. Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ Gekko, bên cạnh là những người bạn đồng hành dũng cảm, Koto liên tục phải đương đầu với rất nhiều kẻ thù hắc ám, nhưng cuối cùng sức mạnh của khát vọng tự do và hòa bình đã vượt lên tất cả và chiến thắng.

Taynikma – Báu vật thất truyền có cốt truyện khá li kì, hấp dẫn. Khác với những hình thức tranh truyện quen thuộc, bộ sách tiếp cận độc giả ở một thể loại mới: tiểu thuyết có minh họa. Sự kết hợp giữa tranh vẽ và phần lời kể thú vị khiến câu chuyện rất sinh động, độc giả nhỏ tuổi dễ dàng theo dõi toàn bộ diễn biến, duy trì cảm hứng từ đầu đến cuối truyện. Mặt khác, hình thức thể hiện mới lạ của bộ sách đánh dấu một bước chuyển giao trong thói quen đọc sách của các em học sinh độ tuổi thiếu niên. Từ bỏ lối đọc dễ dãi, sơ sài về câu chữ, Taynikma – Báu vật thất truyền là một tác phẩm dung hòa cả phần tranh và lời. Bên cạnh những hình ảnh rực rỡ là những trang văn miêu tả thiên nhiên kì vĩ hoặc những dòng khắc họa nội tâm phức tạp, làm nổi bật tính cách nhân vật.

Một điểm đáng chú ý là cách giải quyết cốt truyện của tác giả không hoàn toàn triệt để, mà ở phần kết của tác phẩm, nhà văn mở ra một thế giới mới, và hướng phát triển tiếp theo của câu chuyện được dành lại cho trí tưởng tượng của độc giả. Đặc biệt, bốn trang cuối là Góc nghệ thuật hướng dẫn cách vẽ: tạo khối, vẽ khuôn mặt, phối cảnh… dành cho những độc giả yêu thích vẽ và sáng tác truyện tranh.

Khám phá bộ sách này, độc giả không chỉ đồng hành cùng Koto trong công cuộc chinh phục thử thách mà còn thu nạp thêm rất nhiều kĩ năng nghệ thuật bổ ích.

Taynikma – Báu vật thất truyền là bộ sách công phu, chứng tỏ năng lực sáng tạo dồi dào và tâm huyết của tác giả dành cho thiếu nhi. Mỗi trang sách mở ra một thế giới giả tưởng vừa kì ảo, vừa gần gũi, chắc chắn sẽ tạo hứng thú cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Tại buổi giao lưu, độc giả sẽ được nghe chính hai tác giả chia sẻ về quá trình sáng tạo ra tác phẩm, đồng thời được trực tiếp tham gia vào những hoạt động gắn liền đến nội dung truyện để hiểu rõ thêm về bộ truyện hấp dẫn này cũng như về thể loại tiểu thuyết hình ảnh đầy mới mẻ.

Họa sĩ kiêm nhà văn Jan Kjaer sinh năm 1971 tại Đan Mạch, bắt đầu khởi nghiệp họa sĩ từ năm 1996 với công việc thiết kế ý tưởng cho đồ chơi Lego. Từ năm 1998, anh bắt đầu công việc vẽ minh họa và sáng tác truyện, đến nay đã có hơn 40 tác phẩm được xuất bản tại 15 nước.

Nhà văn Merlin P. Mann cũng sinh năm 1971, mang hai quốc tịch Mỹ và Đan Mạch. Anh bắt đầu nghiệp sáng tác truyện thiếu nhi từ  năm 2001. Đến nay đã có hơn 30 tác phẩm được xuất bản tại hơn 20 nước.

Nhà văn Merlin P.Mann và họa sĩ Jan Kjaer là đồng tác giả trong bộ truyện Taynikma – Báu vật thất truyền, lần đầu tiên giới thiệu tới độc giả Việt Nam!

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác