Những ngày văn học Châu Âu bước sang mùa thứ 4

(VOV5)- Trong khuôn khổ “Những ngày Châu Âu 2014”, sự kiện “Những ngày văn học Châu Âu lần thứ 4” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22 đến 26/5. Chương trình do Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán Châu Âu  (EUNIC) tổ chức. 
Những ngày văn học Châu Âu bước sang mùa thứ 4  - ảnh 1

Chủ đề trọng tâm của “Những ngày văn học Châu Âu lần thứ 4” tại Hà Nội là những buổi giao lưu, tọa đàm về những tác phẩm do phụ nữ viết và viết về phụ nữ. Đó là nhà văn nữ Đức Katharina Hagena với tiểu thuyết “Vị hạt táo” viết về 3 thế hệ phụ nữ trong một gia đình; “Trường học cho các bà vợ” của nhà văn Ba Lan Magdalena Witkiewicz từng được giới thiệu tại Việt Nam cũng có mặt trong dịp này. Bên cạnh đó là những câu chuyện tình yêu lãng mạn, chân thành của nhà văn nữ Thụy Điển Katarina Mazetti. Nhà thơ đến từ Vương quốc Anh Aoife Mannix sẽ có buổi giao lưu chủ đề “Viết văn sáng tạo”, hội thảo về các cây bút nữ và viết về đề tài phụ nữ trong văn học châu Âu.
Những ngày văn học Châu Âu bước sang mùa thứ 4  - ảnh 2

Chương trình có sự tham gia của nhà nghiên cứu văn học Lê Hồng Sâm, nhà văn Mây Hồng, dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thụy Anh. Các tác phẩm văn học thiếu nhi cũng được giới thiệu trong chương trình “Những ngày văn học Châu Âu lần thứ 4”. 

Phản hồi

Các tin/bài khác