Tiếp tục sôi động “Những ngày Việt Nam tại Venice”

(VOV5) - Đại sứ quán Việt Nam tại Italia phối hợp với chính quyền thành phố Venice và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam ngày 9/7, tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại tòa nhà “Sala Leonardo” ở thành phố Venice, Italia. Cuộc triển lãm này là một sự kiện trong khuôn khổ “Những ngày Việt Nam tại Venice” diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 3/8 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (1973-2013).

Tiếp tục sôi động “Những ngày Việt Nam tại Venice”  - ảnh 1
Khách xem triển lãm. (Nguồn; Phân xã Rome/Vietnam+)

Triển lãm trưng bày những tác phẩm tranh sơn mài đề cập đến các chủ đề về đất nước, con người Việt Nam của thế hệ họa sĩ có tên tuổi như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Phan Kế An, Trần Văn Cẩn cùng một số họa sĩ trẻ, mang lại cho công chúng yêu nghệ thuật Italia cũng như bạn bè quốc tế cái nhìn xuyên suốt chặng đường phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, từ truyền thống đến hiện đại.

Tối cùng ngày, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Italia Giorgio Napolitano, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức buổi hòa nhạc độc đáo với sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ Việt Nam, tại nhà hát nổi tiếng Fenice của Venice. Theo lịch trình, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ có buổi biểu diễn tại Phủ Tổng thống Italia theo lời mời của Tổng thống Napolitano vào ngày 12/7, sẽ là một sự kiện đánh dấu hoạt động đỉnh cao của "Năm Việt Nam tại Italia"./.

Phản hồi

Các tin/bài khác