Triển lãm “Nhân dân - tranh trên báo cũ”: Đánh thức những hồi ức xưa

(VOV5) - Từ triển lãm, sức sống của những trang báo, những câu chuyện, hồi ức xưa được nối dài, lan tỏa xa hơn ngay giữa ngày thường. 



Triển lãm “Nhân dân - tranh trên báo cũ”: Đánh thức những hồi ức xưa  - ảnh 1
Một góc triển lãm (Ảnh: Vietnam+))


 Triển lãm “Nhân dân - tranh trên báo cũ” khai mạc ngày 8/3 tại Hà Nội nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân dân ra số đầu tiên. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm.


Triển lãm “Nhân dân - Tranh trên báo cũ” là một sự kiện ý nghĩa. Từ triển lãm, sức sống của những trang báo, những câu chuyện, hồi ức xưa được nối dài, lan tỏa xa hơn ngay giữa ngày thường.


Sau triển lãm này, các bức tranh từ giấy báo cũ sẽ được tặng cho Bảo tàng báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) và lưu giữ tại Phòng truyền thống Báo Nhân dân . Đặc biệt, triển lãm “Nhân dân - tranh trên báo cũ” cũng được trưng bày tại Hội báo toàn quốc lần đầu tiên diễn ra từ ngày 13-15/3 tại Hà Nội.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác