Chăm lo cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

(VOV5) - Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp với ngành chức năng tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, gian hàng Tết, gian hàng 0 đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hôm qua (04/01), lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đi thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động làm việc tại một số đơn vị trên địa bàn Thủ đô. 

Trong dịp Tết năm nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô sẽ phối hợp cùng Công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động thông qua việc thăm hỏi, tặng quà Tết; chi trả lương, thưởng Tết; hỗ trợ phương tiện đưa đón người lao động về quê đón Tết và quay trở lại làm việc; hỗ trợ người lao động làm việc trong ngày Tết…

Chăm lo cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - ảnh 1Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao quà Tết cho người lao động tại Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội. Ảnh:hanoimoi.com

Tại tỉnh Bắc Giang, với mục tiêu "tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết", Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ trích kinh phí trao 7,2 nghìn suất quà để tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, công nhân lao động xa quê không có điều kiện về quê ăn Tết … với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ 6 nhà Mái ấm Công đoàn, tổng trị giá 240 triệu đồng.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp với ngành chức năng tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân gắn kết, gian hàng Tết, gian hàng 0 đồng dành cho công nhân lao động từ ngày 07 - 09/01. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh trao 50 vé xe cho công nhân xa quê về ăn Tết; đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cắt tóc miễn phí... cho người lao động.

Hôm qua (04/01), tại Quảng trường trung tâm huyện Di Linh, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy", trao tặng hàng trăm phần quà cho công nhân, người lao động và các gia đình khó khăn của huyện Di Linh.

Chăm lo cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - ảnh 2Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Cần Thơ trao quà cho đoàn viên và người lao động. Ảnh:laodongthudo.vn

Trong 2 ngày hôm qua và hôm nay (04 và 05/01), tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2023”.  “Chợ Tết Công đoàn năm 2023” có gần 30 gian hàng bán hàng giảm giá cho công nhân lao động (hỗ trợ giá từ 10% - 30% trở lên so với giá niêm yết trên sản phẩm, hàng hóa hoặc giá giao dịch trên thị trường) và các gian hàng 0 đồng…

Bà Huỳnh Thị Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, cho biết: "Trong chuỗi chương trình hoạt động của “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, chúng tôi sẽ tổ chức đi thăm các điểm nhà trọ có công nhân không về quê đón Tết, sẽ tặng những suất quà ấm áp yêu thương để chia sẻ cùng anh em nỗi nhớ quê, đỡ buồn trong những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới. Tinh thần là chúng tôi chỉ đạo công đoàn cơ sở các cấp cùng đồng tâm hiệp lực với Liên đoàn lao động thành phố chăm lo những phần quà cho người lao động".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác