Tỉnh Ninh Bình trồng 1,2 triệu cây xanh và 140 ha rừng trong năm 2022

(VOV5) - Ngày 7/2, các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt ra quân phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 góp phần hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tỉnh Ninh Bình trồng 1,2 triệu cây xanh và 140 ha rừng trong năm 2022 - ảnh 1Các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: TTXVN

Theo đó, năm 2022, tỉnh phấn đấu trồng 1,2 triệu cây xanh các loại và 140 ha rừng. Một số địa phương có đất rừng sẽ tập trung trồng rừng sau khai thác, trồng rừng thay thế, nuôi dưỡng làm giàu rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng… 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác