TAND huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Thoáng sinh năm 1960

(VOV5) - Về việc ông Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thoáng là đã chết.
Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Thoáng sinh năm 1960, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Chùa, Trà Sơn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; bỏ nhà đi biệt tích từ ngày 12/10/1989 hiện nay ở đâu về ngay Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết về việc ông Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thoáng là đã chết.
Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Thoáng không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Nếu bà Thoáng biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về bà Nguyễn Thị Thoáng xin liên hệ: Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Phản hồi

Các tin/bài khác