Bảo trợ xã hội là quyền con người, là cốt lõi của chương trình nghị sự phát triển bền vững

(VOV5) - Bình quân hàng năm, Việt Nam giải quyết việc làm cho 1,5 đến 1,6 triệu người.

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo đánh giá 10 năm thực hiện chính sách an sinh xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2022: xu hướng và khoảng trống.

Bảo trợ xã hội là quyền con người, là cốt lõi của chương trình nghị sự phát triển bền vững - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO), bà Ingrid Christensen khẳng định: “Bảo trợ xã hội là quyền con người và là cốt lõi của chương trình nghị sự phát triển bền vững. Tôi đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo Việt Nam trong việc thể hiện cam kết cải thiện hệ thống an sinh xã hội, đánh giá rất cao sự tiếp cận của Chính phủ Việt Nam với các khuyến nghị của Tổ chức lao động quốc tế. Tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ  của ILO song hành  cùng Chính phủ Việt Nam để hiện thực hóa được tầm nhìn của Việt Nam để có một khuôn khổ bảo trợ xã hội phổ quát vào năm 2030”.

Theo báo cáo tại hội thảo, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về một số chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022, hệ thống chính sách an sinh xã hội cơ bản đảm bảo quyền về an sinh xã hội của người dân. Bình quân hàng năm, Việt Nam giải quyết việc làm cho 1,5 đến 1,6 triệu người; 99,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư trong vùng; thu nhập của các hộ nghèo tăng 3,5 lần; nhóm chính sách bảo hiểm xã hội từng bước khẳng định vai trò trụ cột chính của an sinh xả hội, tăng từ 10,2 triệu người lên 16,6 triệu người tham gia, bao phủ đạt 36,8% lực lượng lao động trong độ tuổi;  91% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác