Để thanh niên mãi là chỗ dựa, rường cột của nước nhà

(VOV5) - “Chính phủ sẽ làm hết khả năng theo để công tác thanh niên ngày càng phát triển, để thanh niên mãi là chỗ dựa, rường cột của nước nhà”. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 22, diễn ra chiều 12/3, tại Hà Nội. Tại Hội nghị, các thành viên của Ủy ban đã nêu lên các nội dung cụ thể cần quan tâm triển khai để chăm lo cho thanh niên, trong đó có việc tham mưu, đề xuất để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí của thanh niên; tiếp tục hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên.

Để thanh niên mãi là chỗ dựa, rường cột của nước nhà - ảnh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh VOV5

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ các thành viên của Ủy ban cần đôn đốc Bộ, ngành mình thực hiện tốt các đề án, công việc đang triển khai các chương trình, đề án Chính phủ đã phê duyệt: “Chưa bao giờ nhà  nước có nhiều người làm công tác thanh niên như bây giờ. Đây là lợi thế của mình. Chính Ủy ban Thanh niên là người cần phát huy bộ máy này. Đoàn Thanh niên có thể sử dụng tất cả đội ngũ thanh niên trong các cơ quan, đơn vị mà thanh niên thuộc các cơ quan đơn vị có chủ quản. Trong thời gian tới đề nghị Đoàn Thanh niên cần chú ý phối hợp với các đơn vị, chính quyền để người quản lý cơ quan đó dùng thanh niên đúng chỗ, khuyến khích thanh niên sáng tạo”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Ủy ban Quốc gia Thanh niên phải tận dụng các cơ sở văn hóa sẵn có, lấy nòng cốt là thanh niên trong các hoạt động văn hóa tại cơ sở và thanh niên là trụ cột, chủ lực là người khai thác sử dụng hiệu quả nhất, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đồng thời sớm xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên, thực hiện điều tra về thanh niên, các bộ chỉ số về sức khỏe, giáo dục, tay nghề, giới tính, gia đình... thanh niên theo hướng cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác