Diễn đàn công nghệ số DigiFrontiers: định hướng tương lai hợp tác kỹ thuật số Việt Nam-Australia

(VOV5) - Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Hôm nay (2/5), tại thành phố Melbourne, Australia, Mạng lưới Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam-Australia đã tổ chức Diễn đàn công nghệ số DigiFrontiers. Hơn 160 đại diện của Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Thông tin Truyền thông của Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cùng  nhiều hiệp hội và doanh nghiệp số của cả Việt Nam và Australia, tham dự Diễn đàn.

Diễn đàn công nghệ số DigiFrontiers: định hướng tương lai hợp tác kỹ thuật số Việt Nam-Australia - ảnh 1

Ông Anders Sorman-Nilsson giới thiệu về xu hướng phát triển của AI tại DigiFrontiers. Ảnh: VOV

Tại diễn đàn, các đại diện của hai chính phủ, các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia của hai nước đã giới thiệu về nền kinh tế số của mỗi bên, các công nghệ mới nổi, xu hướng, tiềm năng trong trí tuệ nhân tạo, blockchain, an ninh mạng, phát triển bền vững và giáo dục. Đánh giá về tiềm năng thị trường công nghệ số Việt Nam, ông Jonathan Saw, Tham tán Thương mại Australia tại Việt Nam, khẳng định: Nền kinh tế số của Việt Nam ước tính có trị giá lên tới 180 tỷ AUD tới 300 tỷ AUD. Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có nền kinh tế số phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á nên các doanh nghiệp công nghệ của Australia sẽ có nhiều cơ hội để tham gia vào quá trình số hóa nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh mạng, công nghệ tài chính, công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục, thành phố thông minh và hạ tầng cơ sở.

Diễn đàn DigiFrontiers cũng tạo ra cơ hội để doanh nghiệp Australia và Việt Nam trực tiếp gặp gỡ để trao đổi và tìm hiểu cơ hội kết nối trong tương lai. Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Hiệp hội Blockchaine Australia đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới. Ông Hoàng Minh Lợi, Phó Giám đốc của Ứng dụng Công nghệ tài chính thuộc Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cho biết: Mảng fintech tại Australia rất là mạnh và có thể thấy một vị dụ điển hình là tất cả các ngân hàng của Australia, nhất là các ngân hàng lớn như CPA, NAB hiện đang sử dụng công nghệ blockchain, với việc sử dụng mạng lưới Crypto XITnetwork trong việc chuyển tiền xuyên biên giới. Đây là một sự đột phá lớn trong việc sử dụng công nghệ blockchain. Do đó, tôi hy vọng sẽ giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có các công nghệ sử dụng blockchain có thể triển khai được tại thị trường Australia trong các mảng như đầu tư doanh nghiệp nhỏ, quản lý tài chính”.

Công nghệ số là một lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện và Diễn đàn DigiFrontiers tạo cơ sở để hai nước làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng này.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác