Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập để phát triển

(VOV5) - Chiều nay, 13/10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng gặp các doanh nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng cùng với việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại song phương, cơ hội và thách thức đặt ra cho doanh nghiệp rất lớn. Điều này đòi hỏi  đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân phải phối hợp cùng Nhà nước để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đem lại lợi ích to lớn cho đất nước về kinh tế trong thời gian tới. Đồng thời doanh nghiệp Việt Nam phải xác định rõ vai trò, vị trí của mình trong tiến trình phát triển đất nước, xây dựng bản sắc của doanh nhân và doanh nghiệp Việt Nam.

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều 12/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình "Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc năm 2015”, với chủ đề “Những cơ hội và thách thức của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Doanh nghiệp Việt Nam”.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Việt Nam vừa tham gia ký kết Hiệp định TPP mở ra cơ hội phát triển cho nền kinh tế đất nước. Với đặc điểm lao động cần cù, sáng tạo, cơ hội của doanh nhân Việt Nam là rất lớn. Khi hội nhập, các doanh nghiệp Việt Nam trước cơ hội tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương nên hình thành các nhóm. Nhất là những doanh nghiệp cùng một ngành hàng, kết hợp lại với nhau để chia sẻ thông tin, nghiên cứu thị trường. Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt chức năng của mình là “cầu nối” giữa Đảng với nhân dân, trong đó lắng nghe ý kiến của doanh nhân để đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước.

Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập để phát triển - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu tại Ngày hội Doanh nhân, Doanh nghiệp toàn quốc

Nhân dịp này, trả lời phỏng vấn Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết: “Năm 2015 được chọn là năm của doanh nghiệp Việt Nam. Với nhiều Hiệp định thương mại tự do quan trọng được ký kết, cơ hội lớn đang mở ra cho các doanh nghiệp nhưng cũng đặt họ trước không ít thách thức và khó khăn. Yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải bắt đầu một quá trình tái cấu trúc một cách mạnh mẽ và thiết thực, phải tập trung vào việc quản trị doanh nghiệp. Tập trung vào văn hóa kinh doanh để tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và củng cố những yếu tố nền tảng, phải chuyên nghiệp, tập trung vào những thị trường có ưu đãi về thuế quan, từ đó để tìm được những đối tác bạn hàng để thiết lập làm ăn kinh doanh. Tôi cũng cho rằng những cải cách thể chế từ phía Nhà nước được đẩy mạnh sẽ tạo ra những cơ hội từ thị trường khi đất nước hội nhập sâu rộng như hiện nay”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác