Đờn ca tài tử Nam bộ xứng đáng được vinh danh

(VOV5)- “Đờn ca tài tử Nam bộ xứng đáng được vinh danh” là ý kiến của đại đa số nhà quản lý, nghiên cứu cũng như giới nghệ sĩ trước việc Đờn ca tài tử Nam bộ vừa được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đờn ca tài tử Nam bộ xứng đáng được vinh danh - ảnh 1

Theo nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền thuộc Viện văn hoá nghệ thuật Việt Nam, đây là vinh dự cho Việt Nam nói chung nhưng cũng là vinh dự đặc biệt cho 21 tỉnh phía Nam, nơi sản sinh và nuôi dưỡng nghệ thuật đờn ca tài tử. Ông Bùi Trọng Hiền bày tỏ: “Đây là nghệ thuật đỉnh cao trong các loại nhạc cụ thuộc họ đàn dây của người Việt. Số lượng bài bản của đờn ca tài tử lên đến hàng trăm bài. Có thể độc tấu, hoà tấu với những hình thức diễn xướng khá là phong phú, thể hiện thú chơi ngẫu hứng, tính sáng tạo của người Việt. Cùng là một bài nhưng người ta có thể đàn rất nhiều cách khác nhau, không lần nào giống lần nào nhưng vẫn dựa trên nguyên tắc chung là điệu và lòng bản. Đó là một nghệ thuật đỉnh cao của người Việt.


Theo đánh giá của UNESCO, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí như: Được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giáo dục chính thức và không chính thức tại khắp 21 tỉnh phía Nam, liên tục được tái tạo thông qua trao đổi văn hóa với các dân tộc khác nhau, thể hiện sự hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc.

Đặc biệt, hồ sơ đề cử Đờn ca tài tử được xây dựng với sự tham gia chặt chẽ của các thành viên cộng đồng, chính quyền địa phương, các tổ chức chuyên ngành và các chuyên gia, các thành viên cộng đồng tự nguyện đề cử và cùng cam kết bảo vệ…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban UNESCO của Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết: Đây không chỉ là niềm vui riêng của nhân dân 21 tỉnh Nam bộ mà là niềm vui chung của cả nước, của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đờn ca tài tử được vinh danh cũng thể hiện một sự quan tâm đánh giá rất đúng với xuất xứ cũng như sự lan truyền, tác dụng và những tác phẩm để đời của nghệ thuật đờn ca tài tử, với những nghệ sỹ, nghệ nhân, những nhạc sỹ đã dày công vun đắp từ thuở xa xưa. ”     


Nghệ thuật Đờn ca tài tử đã nhận được đánh giá cao nhất của UNESCO. Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch việc Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận đã cho thấy sức sống của văn hoá truyền thống Việt Nam trong dòng chảy hội nhập vào văn hoá thế giới: Khi một di sản được UNESCO vinh danh thì đồng thời đó cũng là sự đánh giá đối với việc Việt Nam đã bảo tồn những di sản đó như thế nào trong những năm gần đây. Họ ghi nhận những hoạt động chúng ta đã làm, ghi nhận nỗ lực và sự tham gia của chính quyền và cộng đồng địa phương. Trong hồ sơ gửi UNESCO chúng ta đã báo cáo những việc đã làm và sẽ làm trong thời gian tới. Do đó chúng ta phải bám sát nội dung đó để thực hiện.


Được biết, Đờn ca tài tử đã được Viện Âm nhạc Việt Nam kiểm kê từ năm 2010 với
sự tham gia và đóng góp của cộng đồng. Năm 2012  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa đờn ca tài tử vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác