Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông Cửu Long

(VOV5) - Sáng 26/9, tại tỉnh Cà Mau, diễn ra hội nghị thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị. Ảnh:qdnd.vn


Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, việc tăng cường khai thác tài nguyên nước ở thượng nguồn, nhất là khai thác các đập thủy điện trên dòng sông chính Me Kong đã làm ảnh hưởng đến dòng chảy, tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn nước khu vực đồng bằng sông Cửu Long: “Trước tác động của biến đổi khí hậu, đồng bằng sông Cửu Long hiện nay không còn là miền đất trù phú, mang lại sinh kế lâu dài như trước đây. Vì vậy, chúng ta cần thay đổi tư duy phát triển, không phải dựa vào sự ưu đãi của thiên nhiên dựa vào tự nhiên ban tặng, mà cần dựa vào trí thức, trí tuệ, công nghệ để phát triển bền vững. Biến thách thức to lớn đối với biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trở thành cơ hội phát triển cho đồng bằng sông Cửu Long.”

 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, phân tích các tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu đưa ra các giải pháp khắc phục, trong đó có việc triển khai quản lý tổng hợp tài nguyên nước, giám sát hạn hán, lũ lụt và mặn xâm nhập, các mô hình cụ thể thích ứng, chống chịu được biến đổi khí hậu.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác