Hội thảo Việt - Pháp" “Môi trường, biến đổi khí hậu và Nông nghiệp - Ngư nghiệp”

(VOV5) - Vùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có Cần Thơ được đánh giá là 1 trong 3 vùng đồng bằng có nguy cơ cao nhất thế giới bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu.


Trong khuôn khổ Hội nghị “Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam- Pháp lần 10 với chủ đề hướng tới đối tác kinh tế hiệu quả và bền vững”, sáng 15/9, tại Cần Thơ diễn ra Hội thảo chuyên đề “Môi trường, biến đổi khí hậu và Nông nghiệp-Ngư nghiệp”.


Vấn đề được nêu ra tại hội thảo này là trong khi Việt Nam xếp thứ 5 trong các quốc gia bị tác động nặng nề nhất của tình trạng biến đổi khí hậu thì vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có Cần Thơ được đánh giá là 1 trong 3 vùng đồng bằng có nguy cơ cao nhất thế giới bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Những khó khăn nội tại, những vấn đề bên ngoài biên giới cũng gây cản ngại nỗ lực phát triển kinh tế của Đồng bằng Sông Cửu Long.


Để khắc phục mọi khó khăn trên, ông Đào Anh Dũng, Phó chủ tịch Thành phố Cần Thơ nêu rõ: "Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long cần tập trung đẩy mạnh chiến lược chống chịu với 3 mục tiêu là chủ động quản trị nguồn nước để cung cấp đầy đủ nước cho sinh hoạt và sản xuất; chủ động tạo sinh kế và hỗ trợ nhà ở an toàn cho người nghèo và các thành phần dễ bị tổn thương. Cùng với đó là ổn định vững chắc kinh tế nông nghiệp và công nghiệp và chủ động đẩy mạnh, tăng cường tỷ trọng khu vực dịch vụ trong cơ cấu kinh tế."
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác