Hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 có nhiều điểm sáng

(VOV5) - Về mặt thị trường, thị trường xuất khẩu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa và tận dụng hiệu quả thị trường các FTA. 

Ngày 3/12, trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước đạt nhiều kết quả khả quan.

Hoạt động xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 có nhiều điểm sáng - ảnh 1Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. Ảnh: VOV

Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt gần 300 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu về đích giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 600 tỷ USD, riêng xuất khẩu 300 tỷ USD và cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm nay cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra: "Thứ nhất là về mặt cơ cấu các mặt hàng thì cũng đã trở nên đa dạng và các nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 86% giá trị xuất khẩu của cả nước và giảm tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng nguyên liệu khoáng sản thô và tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến lên. Nhóm công nghệ chế biến này cũng tăng 18% và đấy cũng chính là động lực giúp cho tăng trưởng của chúng ta vẫn duy trì tốt trong thời gian vừa qua.

Về mặt thị trường, thị trường xuất khẩu được mở rộng theo hướng đa dạng hóa và tận dụng hiệu quả thị trường các FTA. Ví dụ như các thị trường trong khối EU, Anh, rồi các thị trường mới trong CPTPP như Mexico, Canada, Peru… đều cho thấy các con số tăng trưởng rất tốt". Ông Trần Thanh Hải cho biết, 

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải cũng nhấn mạnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu thời gian tới. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải có sự chủ động ứng phó, có các biện pháp thích hợp, cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông qua các công cụ và các nền tảng trực tuyến. Qua đó giúp cho các doanh nghiệp vẫn duy trì được quan hệ giao thương với các nước, đồng thời mở rộng được đến nhiều thị trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác