Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khuyến khích nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Nga tăng 15 lần

(VOV5) - Nhân chuyến thăm chính thức LB Nga, chiều 1/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Nga.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thông báo với doanh nghiệp hai nước về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, mở ra nhiều nội dung hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế và thương mại. Việt Nam là nền kinh tế quy mô lớn thứ 3 ASEAN, là nước tham gia 15 hiệp định thương mại tự do với nhiều hiệp định tiêu chuẩn cao, đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp Nga có cơ hội thâm nhập vào các thị trường hết sức rộng lớn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khuyến khích nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Nga tăng 15 lần - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Nga. Ảnh: VOV

Theo đó, Chủ tịch nước cho rằng, Nga có diện tích rộng lớn nhưng xuất khẩu nông sản mới chỉ đạt 30 tỷ USD mỗi năm, còn Việt Nam xuất khẩu nông sản đạt 45 tỷ USD, nên 2 nước có thể đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này. Cùng với đó, mục tiêu của hai  nước là phải tăng gấp 15 đến 20 lần kim ngạch thương mại, đầu tư song phương tăng gấp 3 lần trong thời gian tới.

Do đó cơ quan chức năng hai nước cần phối hợp giải quyết vướng mắc để kinh tế, thương mại tương xứng với quan hệ hai nước. Việt Nam đã đề nghị với Chính phủ Nga sửa đổi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu theo hướng tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Khuyến khích nâng kim ngạch thương mại Việt Nam-Nga tăng 15 lần - ảnh 2Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT và Miratorg hợp tác về việc cung cấp sản phẩm thịt đông lạnh từ Nga vào Việt Nam. Ảnh: VOV

Trước đó, sáng 1/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc  và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Sau đó, đoàn tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh tại Thủ đô Moscow; vào Lăng, viếng Lenin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và phong trào Cộng sản quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác