Hội nghị Tư vấn các Nhà tài trợ giữa kỳ: Tập trung vào giảm nghèo

(VOV5)- Hội nghị Tư vấn các Nhà tài trợ giữa kỳ 2012 (CG) diễn ra trong hai ngày 4 – 5/6, tại tỉnh Quảng Trị, sẽ tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm. Đó là cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt nam; những thành tựu cũng như những thách thức trong quá trình giảm nghèo của Việt Nam cùng những thách thức chính và nội dung trong chính sách giảm nghèo tạic ác tỉnh ven biển miền Trung; thực trạng và các vấn đề chính trong việc áp dụng chính sách cấp Quốc gia và tỉnh về quảng lý rủi ro thiên tai ở các tỉnh ven biển miền Trung. Bên cạnh những phiên thảo luận về các chủ đề chính, hội nghị CG 2012 cũng đưa ra những đáng giá về hiệu quả dự án khi đưa vào khai thác thông qua những chuyến tham quan thực địa một số Dự án đang được thực hiện tại tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị Tư vấn các Nhà tài trợ giữa kỳ: Tập trung vào giảm nghèo - ảnh 1


Trong khuôn khổ Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam được tổ chức tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, sáng 4/6, đoàn đại biểu các nhà tài trợ cho Việt Nam tham dự hội nghị thăm quan thực địa các công trình, dự án do các tổ chức, Chính phủ nước ngoài tài trợ cho tỉnh Quảng Trị.


Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng số vốn của các nhà tài trợ quốc tế đã chuyển cho Việt Nam rất nhỏ so với những gì mà Chính phủ Việt Nam đã đầu tư và dành cho công cuộc xóa đói giảm nghèo. Sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua đã chứng tỏ Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của các nhà tài trợ quốc tế.


Cũng trong khuôn khổ hội nghị, chiều 4/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì tổ chức “Hội thảo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô”. Các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế trong nước và các tổ chức quốc tế tập trung đánh giá thực trạng kinh tế Việt Nam và đưa ra những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế. Theo đó, Việt Nam cần tập trung vào các nhóm giải pháp về chính sách tiền tệ, tín dụng, tài khóa, tăng cường kiểm  soát giá cả thị trường, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát trở lại. Trong đó, nhanh chóng giải ngân các dự án, coi đây là một trong những biện pháp hữu hiệu để tăng tổng cầu, giảm hàng tồn kho và kích thích tăng trưởng kinh tế.


Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh, nhấn mạnh:

“Chính phủ thực hiên mạnh mẽ các biện pháp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngưòi lao động, đặc biệt lao động mất việc tại các doanh nghiệp giải thể các khu công nghiệp tập trung. Ngoài ra, Chính phủ có biện pháp nâng cao chương trình an sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA, FDI, triển khai các biện pháp huy động bổ sung nguồn vốn cho cơ sỏ hạ tầng.”


Trước đó, chiều 03/06, diễn ra hai phiên họp bên lề giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện JICA dẫn đầu và cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với Liên minh châu Âu (EU), do bà Berenice Muralle, Trưởng bộ phận Hợp tác phát triển của EU dẫn đầu. Tại buổi làm việc với tổ chức JICA, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị mong muốn hợp tác với JICA thông qua Chương trình tín dụng phát triển hạ tầng quy mô nhỏ trên các lĩnh vực: Cải thiện hệ thống giao thông đường bộ qua đó thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch; hợp tác xây dựng các hệ thống cấp nước quy mô nhỏ tại các thị trấn ở huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh. Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị mong hợp tác với EU trong các lĩnh vực như xoá đói giảm nghèo; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại các vùng sản xuất trọng điểm; hợp tác rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp khi tham gia thị trường thế giới.


Phản hồi

Các tin/bài khác