Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa–Trường Sa: Sự thật lịch sử”

(VOV5) - Hội thảo khai mạc hôm nay tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 100 học giả, nhà nghiêu cứu, chuyên gia đầu ngành thuộc các trường Đại học trong nước và quốc tế.

Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa–Trường Sa: Sự thật lịch sử”  - ảnh 1
Họp báo giới thiệu hội thảo - Ảnh: Hữu Trà / Báo Thanh niên


Đây là hoạt động tiếp nối Hội thảo “Chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa - Các khía cạnh lịch sử và pháp lý” được tổ chức vào tháng 4/2013 tại Quảng Ngãi.


Diễn ra trong 2 ngày, hội thảo tập trung thảo luận về các vấn đề: Vai trò vị trí của quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa ở Biển Đông; Tranh chấp hai quần đảo và tác động đối với hòa bình và an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương; Việc xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa từ góc độ luật pháp quốc tế; Triển vọng, giải pháp giải quyết tranh chấp đối với chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và hành động Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tại phiên thảo luận đầu tiên trong buổi sáng nay với chủ đề: “Sự thật tranh chấp tại 2 quần đảo Hoàng Sa-  Trường Sa và những tác động đối với hòa bình, an ninh khu vực”, Giáo sư Calyte A. Thayer đến từ Học viện Quốc phòng Australia, cho rằng hành động đơn phương của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đặt ra các vấn đề lịch sử chính trị và pháp lý phức tạp, liên quan đến các yêu sách tranh chấp về chủ quyền. Giáo sư Calyte A. Thayer khẳng định tranh chấp hiện nay về quyền và chủ quyền trong các vùng biển  xung quanh quần đảo Hoàng Sa chỉ có thể giải quyết dựa trên Luật pháp Quốc tế,  bao gồm Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982: Tôi cho rằng chúng ta phải thảo luận ở Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, về vấn đề giàn khoan và tác động của nó. Và tất nhiên Trung Quốc là thành viên Hội đồng bảo an thì họ sẽ phải đối mặt. Liên hợp quốc có thể đóng vai trò trọng tài để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan, giữ hòa bình trong khu vực.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Đăng Phước, Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng, đơn vị tổ chức hội thảo, cho biết:  Năm 2013, trường Đại học Phạm Văn Đồng  tại Quảng Ngãi đã tổ chức hội thảo, để lại ấn tượng tốt đẹp cho học giả quốc tế. Theo ý kiến nhiều học giả quốc tế, chúng tôi tiếp tục tổ chức hội thảo quốc tế lần này, để tiếp tục làm sáng tỏ thêm tính lịch sử, tính pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong thời điểm Trung quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chắc chắn hội thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo các học giả và báo chí trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, triển lãm “Hoàng Sa- Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Việt Nam” sẽ khai mạc ngày 21/6 tại Bảo tàng Đà Nẵng/.

Phản hồi

Các tin/bài khác