“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”

(VOV5) - Ban Tổ chức ra mắt các điểm bán nông sản trực tiếp “Kết nối tiêu thụ nông sản”
“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” - ảnh 1Các gian hàng nông sản tại Chương trình

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khởi động triển khai chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”.

“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” - ảnh 2Nông sản các địa phương tại Chương trình

Chương trình triển khai nhiều hoạt động như: khảo sát nhu cầu nông sản cần tiêu thụ của các tỉnh, thành; triển khai chuỗi điểm bán “Kết nối tiêu thụ nông sản” trực tiếp và kết nối tiêu thụ trực tuyến; tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng bán nông sản trực tuyến.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn, với việc kết nối nông sản qua chuỗi điểm bán trực tiếp và bán trực tuyến, Đoàn thanh niên phối hợp với các Bộ, các tổ chức chính trị xã hội sử dụng sức mạnh của hệ thống, sử dụng lợi thế của chuyển đổi số để hỗ trợ tiêu thụ nông sản hiệu quả nhất trong mùa dịch này.

“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” - ảnh 3Anh Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại chương trình

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi hy vọng tinh thần sáng tạo tình nguyện này sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới. Không chỉ kết nối nông sản san sẻ yêu thương chung tai vượt qua đại dịch mà còn góp phần cùng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về chuyển đổi và phát triển nông nghiệp trong giai đoạn mới".

“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” - ảnh 4Gian hàng nông sản các địa phương

Ngay sau khi khởi động chương trình, Ban Tổ chức ra mắt các điểm bán nông sản trực tiếp “Kết nối tiêu thụ nông sản”. Các sản phẩm nông sản gồm: vải Bắc Giang, Bí xanh Bắc Kạn, mận Lào Cai…

Trước mắt, tại các điểm tiêu thụ nông sản tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức sẽ phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, bán nông sản tiêu chuẩn VietGAP vào khung giờ 20h tối các ngày 8,9, 10/6.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác