Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21

(VOV5)- Sáng nay tại Phnom Penh, Campuchia diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 dưới chủ đề “ASEAN: một Cộng đồng, một Vận mệnh”, mở đầu cho một loạt các Hội nghị Cấp cao của ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác diễn ra đến ngày 20/11 tới.

Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 21 - ảnh 1

Lãnh đạo 10 nước ASEAN chụp ảnh chung trong lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 21 sáng nay. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng thứ tư từ trái qua. Ảnh: AFP


Trong diễn văn khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen đề xuất Hội nghị tập trung bàn về việc triển khai hiệu quả Lộ trình xây dựng Cộng đồng, Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN, thực hiện tốt các thỏa thuận về liên kết kinh tế, thu hẹp khoảng cách phát triển; Thúc đẩy thực hiện Hiến chương và các khuôn khổ pháp lý kèm theo, trong đó có Nghị định thư của Hiến chương ASEAN về Cơ chế giải quết tranh chấp; Nâng cao “văn hóa thực thi” trong ASEAN; bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có triển khai hiệu quả Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN , Hiệp ước Đông nam Á không có vũ khí hạt nhân, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông...; bảo đảm vai trò trung tâm của Hiệp hội trong cấu trúc khu vực đang định hình, đi đôi với tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác vì các mục tiêu chung của khu vực; thúc đẩy cơ chế phối hợp trong ASEAN và giữa ASEAN với các Đối tác để ứng phó với các thách thức ở khu vực.

Cũng tại lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN đã chính thức công bố thành lập Viện nghiên cứu Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR) nhằm thúc đẩy hợp tác trong ASEAN về giải quyết hòa bình tranh chấp, cũng như trong lĩnh vực chính trị-an ninh nói chung.

Sau lễ khai mạc, lãnh đạo các nước ASEAN tiến hành Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN-21; tập trung bàn về các vấn đề trọng tâm và ưu tiên của Hiệp hội, bao gồm xây dựng Cộng đồng, triển khai kết nối, tăng cường liên kết khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển… Tại Phiên họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có phát biểu quan trọng về các nội dung của cuộc họp này. 

Chiều nay, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các nước ASEAN tiến hành Phiên họp kín Hội nghị Cấp cao ASEAN-21 và ký Tuyên bố Phnom Penh thông qua Tuyên bố Nhân quyền ASEAN.

Dịp này, lãnh đạo các nước ASEAN đã chính thức phê duyệt và bổ nhiệm đề cử nhân sự của Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh, vào cương vị Tổng thư ký ASEAN với nhiệm kỳ sẽ bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2017.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau sự kiện này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Lương Minh, cho biết: “Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Tổng thư kí nhiệm kì tới là lãnh đạo, quản lí và giám sát một cách có hiệu quả hoạt động của ban thư kí ASEAN trong việc hỗ trợ và phối hợp triển khai các chương trình hành động ưu tiên đặc biệt chương trình về xây dựng cộng đồng, kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN, sáng kiến, liên kết ASEAN cũng như các chương trình, dự án thu hẹp khoảng cách phát triển để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài của tất cả các thành viên của Hiệp hội ”

Bền lề Hội nghị cấp cao ASEAN 21, sáng nay, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với thủ tướng Singapo Lý Hiển Long. Hai thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ để thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2013. Thủ tướng Singapo Lý Hiển Long khẳng định sẽ thăm chính thức Việt Nam và hai bên sẽ tiến hành ký kết Tuyên bố về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapo. Thủ tướng Lý Hiển Long cũng mời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-la vào giữa năm 2013. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cho rằng hòa bình, ổn định ở Biển Đông có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển chung của toàn khu vực. Các nước ASEAN cần có sự đoàn kết thống nhất và có lập trường chung, trên cơ sở Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.

Bền lề Hội nghị Cấp cao ASEAN 21 hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Philippin Benigno Aquino. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề trọng tâm của các Hội nghị ASEAN lần này, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Tổng thống Philippin Benigno Aquino khẳng định cần bảo đảm thực hiện nghiêm túc Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử Biển đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí ASEAN cần phát huy vai trò trung tâm ở khu vực và tin tưởng rằng thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN 21 và các Hội nghị liên quan lần này sẽ góp phần tích cực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 cũng như cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp sang tham dự HNCC ASEAN 21 và các cấp cao liên quan, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đoàn Đại biểu Việt Nam đến thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân việc Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Trước đó, chiều 17/11, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay sau khi đến Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội kiến với thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen. Hai Thủ tướng trao đổi về việc đẩy mạnh hợp tác hai nước trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh-quốc phòng; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc trên đất liền nhằm xây dựng đường biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Hai thủ tướng khẳng định quyết tâm cùng các nước ven sông khác bảo đảm sử dụng hợp lý và bền vững nguồn nước sông Mê Công, vì lợi ích chung của tất cả các nước trong lưu vực./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác