Năm Thanh niên 2011 đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ chọn là Năm Thanh niên. Với khẩu hiệu “ Hành động vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”, Năm Thanh niên 2011 là năm của những hoạt động thực chất, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội. Đó là khẳng định của Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCSHCM Nguyễn Đắc Vinh, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN về những thành công của năm Thanh niên 2011.


Năm Thanh niên 2011 đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - ảnh 1



Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCSHCM Nguyễn Đắc Vinh cho biết, với các hoạt động sôi nổi, rộng khắp và xuyên suốt, Năm Thanh niên đã thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh niên, thiếu niêm cả nước tham gia. Những ngày hội của tuổi trẻ hành động vì người nghèo, vì môi trường, vì nghĩa tình biên giới hải đảo, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến dịch tình nguyên…đã phát huy sức trẻ, trí sáng tạo của tuổi trẻ trong đảm nhận việc khó, việc mới vì cộng đồng.Việc huy động thanh niên tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng  nông thôn mới, hành động vì an sinh xã hội cũng là điểm sáng trong Năm thanh niên… Về những nhiệm vụ của thanh niên trong thời gian tới, Bí thư Thứ nhất TƯ  Đoàn TNCSHCM Nguyễn  Đắc Vinh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung cho công tác giáo dục và đây là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Trong đó, có giáo dục đạo đức, lối sống và giáo dục lý tưởng. Thứ nhất, với  công tác giáo dục đạo đức lối sống, thì trọng tâm là giáo dục trong nhà nước từ lứa tuổi thiếu niên như trang bị kỹ năng sống của học sinh THCS thì sẽ ảnh hưởng tích cực đến thanh niên sau này. Thứ hai, Đoàn thanh  niên chú trọng đến giáo dục lý tưởng vì thanh niên có lý tưởng thì họ sẽ có động lực phấn đấu, có ý thức hơn trong cộng đồng.Vì vậy, Đoàn phải tập trung cả về mặt lý luận và phương pháp để khơi dậy lòng yêu  nước trong thanh niên, để thanh  niên luôn có ý thức và trách nhiệm với đất nước. Thứ ba, việc đổi mới công tác tổ chức để Đoàn theo kịp sự phát triển của thanh niên là cần thiết. Có nhiều kênh để nắm bắt tình hình mới của thanh niên như điều tra dư luận, qua hệ thống báo chí và các tổ chức cơ sở Đoàn, Hội


Phản hồi

Các tin/bài khác