Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 có nhiều nội dung mới

(VOV5) - Đây là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 27- 29/09 tới tại thủ đô Hà Nội với nhiều nội dung và hình thức mới.
Đây là thông tin công bố tại cuộc gặp mặt báo chí, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức sáng nay (23/09), tại Hà Nội.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ 2 có nhiều nội dung mới - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình - Ảnh: VOV

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” là diễn đàn để trẻ em thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của mình, đồng thời tập dượt sinh hoạt chính trị nhằm hun đúc ước mơ, xây hoài bão lớn cho thiếu nhi. Đây cũng là mô hình hoạt động mới thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, phù hợp với tâm lý, khả năng của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em phát huy năng lực, kỹ năng trình bày ý kiến, quan điểm, nhận thức và tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm nay có sự tham dự của 306 đại biểu là các đội viên thiếu nhi tiêu biểu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phiên họp tập trung vào 2 chủ đề, gồm: Phòng chống bạo lực học đường; Phòng chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường. Phiên chất vấn diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội.

Bí Thư Trung ương Đoàn, Nguyễn Phạm Duy Trang, cho biết: “Năm nay, các em sẽ được trải nghiệm nhiều hơn nữa các hình thức hoạt động của Quốc hội, được biết phiên khai mạc của kỳ họp của Quốc hội sẽ diễn ra như thế nào. Các em cũng được tham gia thảo luận tổ và tham gia một hình thức hoàn toàn mới là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Kết thúc mỗi phần chất vấn đối với từng nhóm chủ đề, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và Bộ Y tế sẽ trả lời các em”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác