Thúc đẩy phát triển thương mại – du lịch biên giới Việt-Trung

(VOV5) - Tại hội thảo, các đại biểu của hai nước đã đưa ra nhiều tham luận về thúc đẩy phát triển thương mại – du lịch biên giới giữa Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng,Trung Quốc.

Sáng nay (13/12), Uỷ ban nhân dân thành phố Móng Cái , tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc  tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy phát triển thương mại – du lịch biên giới Móng Cái – Đông Hưng”. Tại hội thảo, các đại biểu của hai nước đã đưa ra nhiều tham luận về thúc đẩy phát triển thương mại – du lịch biên giới giữa Móng Cái, Việt Nam và Đông Hưng,Trung Quốc.

Thúc đẩy phát triển thương mại – du lịch biên giới Việt-Trung - ảnh 1
Tàu thuyền vận chuyển hàng hóa xuất ,nhập khẩu trên sông Ka Long, thị xã Móng Cái. (Ảnh: Kim Phương/TTXVN)

Những nội dung quan trọng được tập trung thảo luận tại hội thảo là dịch vụ hỗ trợ biên mậu nhằm phát huy tối đa những ưu thế của hoạt động biên mậu, các tuyến du lịch biên giới; tăng cường đầu tư vào khu vực cửa khẩu; mở rộng hạn ngạch miễn thuế cho khu vực thương mại vùng biên. Về du lịch, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng cơ chế hợp tác về quảng bá du lịch xuyên quốc gia; tìm hiểu nghiên cứu xây dựng khu hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa hai nước. Theo ông Trịnh Đăng Thanh, Phó giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ninh: trong thời gian tới, hai bên sẽ xây dựng mô hình du lịch xe tự lái, thuận tiện hoá các thủ tục liên quan để mô hình này phát triền lành mạnh, có tính thường xuyên, ổn định, nhằm mở rộng không gian cho phát triển du lịch biên giới: Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến du lịch biên giới. Muốn như vậy thì cần tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước của Quảng Ninh và Quảng Tây về du lịch. Và cộng đồng các doanh nghiệp, đặc biệt là các hãng lữ hành du lịch của 2 bên cần phải trao đổi các tour, tuyến một cách cụ thể và cần phải có cơ chế giá đảm bảo được chất lượng phục vụ cho du khách.

Tại hội thảo diễn ra lễ ký kết hợp đồng kinh tế, thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó, có 5 hợp đồng về lĩnh vực thương mại, 5 hợp đồng về lĩnh vực du lịch


Phản hồi

Các tin/bài khác