Tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam tại Pháp

(VOV5) - Sự kiện thu hút khoảng 100 tổ chức thương mại và doanh nghiệp Pháp cùng đoàn 20 doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ Công Thương cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Rhone Alpes vừa tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam tại thành phố Lyon, Pháp. Sự kiện thu hút khoảng 100 tổ chức thương mại và doanh nghiệp Pháp cùng đoàn 20 doanh nghiệp Việt Nam. Các sản phẩm được trưng bày tại siêu thị Casino Gambetta ở thành phố Lyon gồm hoa quả, tôm, đồ uống, gạo… thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng địa phương.



Tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam tại Pháp  - ảnh 1
Tổ chức thành công Tuần hàng Việt Nam tại Pháp.



Dịp này, Bộ Công Thương phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng Rhone Alpes tổ chức hội thảo “Việt Nam - nền kinh tế đang phát triển mạnh” nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội ngay khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được ký kết. Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa cho rằng: “EVFTA sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU, giúp mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu, đặc biệt là những sản phẩm mà hai bên có thế mạnh. Khi hiệp định được thực hiện, phần lớn các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của EU và một số mặt hàng của Việt Nam như nông sản, dệt may, giày dép, thủy sản sẽ được ưu đãi hơn khi tiếp cận thị trường của bên kia. Hai bên sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế. Với nền kinh tế phát triển năng động và thị trường trên 90 triệu người tiêu dùng của Việt Nam, có thể khẳng định tiềm năng để các doanh nghiệp Pháp phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại với Việt Nam sau khi có FTA là rất rõ ràng”.

Phản hồi

Các tin/bài khác