Tọa đàm “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể”

(VOV5) - Ngày 24/7, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Bộ Ngoại giao) tổ chức tọa đàm “10 năm thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể - cái được và chưa được - định hướng tương lai”.

Tọa đàm “10 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể” - ảnh 1

Phát biểu khai mạc, bà Sun Lei, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam cho rằng Việt Nam đang nỗ lực trong việc thực hiện Công ước UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; qua đó, thể hiện cam kết của quốc gia trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa, di sản tự nhiên của đất nước. Việt Nam đã có những đóng góp cụ thể minh chứng cho vai trò của văn hóa vừa tạo động lực vừa thúc đẩy phát triển bền vững ở mỗi quốc gia. Sự đa dạng các biểu đạt văn hóa của Việt Nam được thể hiện rõ ràng trong các hoạt động của cộng đồng người Việt, một dân tộc luôn trân trọng lịch sử của đất nước cũng như kho tàng văn hóa truyền lại từ tổ tiên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá chặng đường 10 năm bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, thách thức trong xu thế phát triển hiện nay. Ông Nguyễn Đức Tăng, Cán bộ Văn phòng UNESCO Hà Nội, đưa ra một số khuyến nghị trong công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Việt Nam. Đó là: Tăng cường cơ chế bảo vệ khẩn cấp các di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một cao; Khuyến khích và thúc đẩy cộng đồng trực tiếp tham gia quản lý di sản phi vật thể; Đánh giá tác động của việc công nhận di sản văn hóa phi vật thể; Nâng cao nhận thức về thực hiện Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể./. 
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác