Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cấm “thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai“

(VOV5) - Việc thỏa thuận mua bán bào thai là tiền đề của hành vi mua bán người.

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng nay (13/8), cho ý kiến giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) thống nhất cao với dự thảo Luật quy định cấm thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cấm “thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai“ - ảnh 1Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Nêu thực tế đang diễn ra tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra và việc thỏa thuận mua bán này là tiền đề của hành vi mua bán người, các thành viên Ủy ban TVQH thống nhất cao với dự thảo luật quy định về hành vi bị nghiêm cấm: "mua bán bào thai; thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cấm “thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai“ - ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Liên quan đến vấn đề nạn nhân được gián tiếp sinh ra trong quá trình người mẹ bị buôn bán, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng: “Trong thực tế những cháu bé được mẹ là nạn nhân sinh ra trong quá trình bị mua bán. Khi được giải cứu trở về thì cả mẹ và cháu bé rất khó khăn cần được hỗ trợ. Tôi đề nghị cân nhắc quy định hỗ trợ cho cả người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân được hỗ trợ văn hóa và trợ cấp khó khăn ban đầu”.

Cùng với việc mở rộng khái niệm mua bán người thì các biện pháp xử lý khác cũng sẽ được xem xét áp dụng bên cạnh các biện pháp xử lý hình sự. Điều này sẽ góp phần cho việc đấu tranh, phòng, chống mua bán người hiệu quả hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác