Việt Nam hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035

(VOV5) - Để đạt được khát vọng Việt Nam 2035, cần dựa trên 3 trụ cột: Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội; tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước. 

Việt Nam hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035 - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035- Phát triển khu vực kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa thể chế” (Ảnh: TTXVN)


 Đến năm 2035 Việt Nam sẽ là nước có thu nhập trên trung bình, tiến tới trở thành xã hội thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ. Đây là mục tiêu được nêu ra tại Hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2035 – phát triển kinh tế tư nhân năng động và yêu cầu hiện đại hóa thể chế” do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức sáng nay (16/06) tại Thành phố Hồ Chí Minh.


Đại diện Ngân hàng thế giới và các chuyên gia kinh tế trong nước cho rằng  để đạt được khát vọng Việt Nam 2035, cần dựa trên 3 trụ cột, đó là: Thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về môi trường; thúc đẩy công bằng và hòa nhập xã hội; tăng cường năng lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước.


Bên cạnh đó, theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, những cơ hội nổi bật để đạt được mục tiêu vào năm 2035 là sự thúc đẩy các hiệp định thương mại song phương, khu vực và siêu khu vực; những sáng kiến về công nghệ và kinh doanh toàn cầu, tầng lớp trung lưu trong nước đang tăng mạnh…


Cũng theo các đại biểu tham dự hội thảo, những chương trình đổi mới kinh tế của Nhà nước thời gian tới đòi hỏi sự tham gia nhiều hơn của đầu tư tư nhân, cùng các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công và tăng cường tiếp cận thị trường vốn trong và ngoài nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác