Việt Nam lần đầu đăng cai Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN

(VOV5) - Liên hoan sẽ là ngày hội âm nhạc để nghệ sỹ các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống cộng đồng các nước ASEAN.


 “Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015” lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 01 đến 08/8 tại tỉnh Thanh Hóa. Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, Liên hoan sẽ là ngày hội âm nhạc để nghệ sỹ các nước gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sáng tạo nghệ thuật, tiếp thu những tinh hoa âm nhạc truyền thống cộng đồng các nước ASEAN. Đây cũng là dịp để nghệ sỹ giới thiệu, tôn vinh các giá trị độc đáo trong âm nhạc truyền thống của mỗi quốc gia; thắt chặt quan hệ, tình đoàn kết của cộng đồng các nước ASEAN trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật…


Việt Nam lần đầu đăng cai Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN - ảnh 1
Liên hoan âm nhạc truyền thống là cơ hội để giao lưu văn hóa giữa các nước ASEAN.


Theo ông Phạm Đình Thắng, phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, các chương trình nghệ thuật tham dự Liên hoan có nội dung và hình thức biểu diễn phong phú, như độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, trình diễn các làn điệu, sân khấu ca kịch truyền thống, hát dân ca: “ Có10 nước ASEAN tham gia Liên hoan và một nước đối tác của ASEAN là Hàn Quốc. Chương trình khai mạc sẽ do nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đảm nhận với tính nghệ thuật cao, giầu tính chất âm nhạc truyền thống. Đặc biệt, toàn bộ các chương trình sẽ mở cửa miễn phí đón du khách”.


Liên hoan Âm nhạc truyền thống các nước ASEAN 2015 là hoạt động văn hóa nghệ thuật nằm trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2015, nhằm quảng bá giá trị di sản văn hóa của Việt Nam với du khách quốc tế, thúc đẩy du lịch nội địa trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác