Xây dựng, phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

(VOV5) - Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh tới giải pháp gắn xây dựng văn hóa với con người, đặt con người là mục tiêu của văn hóa.

Hội thảo quốc gia “Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” diễn ra sáng 9/1 tại Hà Nội. Hội thảo do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân và Hội đồng lý luận Trung ương phối hợp tổ chức.


Xây dựng, phát triển văn hóa, con người VN đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước - ảnh 1
PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện, phát biểu chào mừng Hội thảo


 Gần 30 tham luận tại hội thảo tập trung làm rõ nhiều vấn đề như: Tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa trong Đảng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, sáng tạo và nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật đỉnh cao… Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, nêu ý kiến:  Phải đưa văn hóa trở thành 1 trong 4 trụ cột của sự phát triển ở các địa phương, của các bộ, ngành, lĩnh vực. Nếu không thì sẽ không có sự phát triển bền vững. Tôi cho rằng phải nghiên cứu, xây dựng khẩn trương ngành công nghiệp văn hóa. Hiện nay hiểu biết này còn chưa đầy đủ, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phải có đặc thù riêng của Việt Nam.

Các ý kiến tại hội thảo cũng nhấn mạnh tới giải pháp gắn xây dựng văn hóa với con người, đặt con người là mục tiêu của văn hóa. Đồng thời, tăng cường truyền bá có chọn lọc bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua các kênh ngoại giao văn hóa và vai trò của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Trong tham luận “Một số giải pháp để chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Đức, Học Viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề xuất: “Chúng ta cần tăng cường vai trò của Nhà nước thông qua thể chế, cơ chế mở, tăng cường ngoại giao nhân dân. Chúng ta cố gắng quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc mở các viện Việt Nam học và Viện Hồ Chí Minh ở nước ngoài, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa ở nước ngoài.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác