ASEAN vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển

(VOV5) - Ngày 18/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh có cuộc trao đổi với các phóng viên báo chí trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22, sắp diễn ra tại Brunei từ ngày 24-25/4/2013.

ASEAN vì hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển - ảnh 1

Thứ trưởng Phạm Quang Vinh cho biết hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 22 là hội nghị cấp cao đầu tiên trong năm 2013 với chủ đề “ASEAN-Người dân và tương lai của chúng ta”. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị. Tại hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN sẽ bàn về 4 chủ đề chính: Định hướng và ưu tiên của ASEAN trong năm 2013, định hướng của ASEAN từ nay đến năm 2015 và sau năm 2015; đẩy nhanh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN trong các vấn đề quan trọng của khu vực và cấu trúc khu vực đang định hình; các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Thứ trưởng Phạm Quang Vinh nhấn mạnh những năm qua, ASEAN đã chứng tỏ là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, các đối tác đối thoại luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các diễn đàn và khuôn khổ hợp tác khu vực./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác