Bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII

(VOV5) -  Sau gần 1 tháng làm việc tích cực, trách nhiệm, sáng 23/11, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII họp phiên bế mạc.

 Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội lần này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định kỳ họp thứ 4 của Quốc hội đã thành công tốt đẹp, Quốc hội hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, hợp tác và trách nhiệm cao trước nhân dân, trong kỳ họp này các vị đại biểu Quốc hội tập trung trí tuệ tham gia tích cực, tâm huyết vào các nội dung của kỳ họp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, được cử tri và đồng bào cả nước đặc biệt quan tâm.

Về kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Quốc hội dành thời gian phân tích, đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2013.“Quốc hội xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2013 là phải tiếp tục phấn đấu ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm lạm phát thấp hơn, tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.”

Bế mạc kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII - ảnh 1
Lễ bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Đối với công tác xây dựng pháp luật, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội  đã thông qua 9 dự án luật quan trọng. Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm thi hành các đạo luật vừa được thông qua. Quốc hội cũng cho ý kiến về 6 dự án luật khác để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện thông qua vào các kỳ họp sau.

Quốc hội yêu cầu Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các ngành, các cấp tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến toàn dân, hoàn thiện để Quốc hội thông qua văn kiện quan trọng này vào kỳ họp cuối năm 2013.

Về hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cho biết:“Quốc hội tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai và đã ban hành Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với lĩnh vực này; đồng thời ban hành Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ quan trọng nhất của Nhà nước các cấp được Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là bước đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước, góp phần nâng cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua thực hiện quyền giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước.”

Trước phiên họp bế mạc, Quốc hội thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và  5 Nghị quyết quan trọng khác, trong đó có Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Quốc hội chiều 23/11 họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII. Trước 200 phóng viên Việt Nam và quốc tế, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội khẳng định kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII hoàn thành tốt đẹp chương trình nghị sự đề ra. Quốc hội thông qua 9 dự án Luật và 5 Nghị quyết, thảo luận cho ý kiến 6 dự án Luật khác.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII thể hiện rõ tinh thần đổi mới và dân chủ.“Trong quá trình bàn các Luật, đặc biệt là Luật phòng chống tham nhũng chúng ta có phát thanh, truyền hình trực tiếp, công khai. Hay trong chất vấn chẳng hạn, từ trước tới nay chúng ta chất vấn thường theo yêu cầu của đại biểu chất vấn nhưng kỳ này chúng ta yêu cầu Chính phủ báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3 và Chính phủ có báo cáo về việc làm được và việc chưa làm được, thẳng thắn, công khai. Như vậy, chúng ta từng bước công khai, dân chủ những hoạt động của Quốc hội tới cử tri cả nước.”

Sau kỳ họp, các đại biểu Quốc hội sẽ đi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII; đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác