Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Theo đó, Bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam gồm 36 quyển mà nội dung là tri thức cơ bản về đất nước, con người Việt Nam và thế giới.

Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trong đó có những tri thức cần thiết đối với Việt Nam. Bách khoa toàn thư được biên soạn mang tính khoa học, tính dân tộc, tính hiện đại; bảo đảm tính chuẩn mực và tính hệ thống; quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Việc biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; trở thành công cụ học tập, tra cứu chính thức, chuẩn mực, thiết yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Bách khoa toàn thư Việt Nam do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam biên soạn từ năm 2014 đến năm 2023.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác