Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch nước

(VOV5) - Theo Tờ trình về nhân sự bầu Chủ tịch nước, cuối giờ chiều nay, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam là căn cứ Điều 74 Hiến pháp 2013, điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, điểm 4 Nghị quyết 01 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII, điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày Tờ trình, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về nội dung này. Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước trong phiên họp sáng ngày 2/4/2016.


Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang được đề cử giữ chức vụ Chủ tịch nước - ảnh 1

Ông Trần Đại Quang được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước


Ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Ông là Giáo sư, Tiến sỹ Luật, đã đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục tham mưu an ninh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục trưởng Tổng cục an ninh , Thứ trưởng Bộ công an; Ủy viên TW Đảng các khóa X, XI,XII; Ủy viên Bộ chính trị khóa XI, XII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ công an.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Trần Ngọc Vinh, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hải Phòng, cho rằng: Chúng tôi đánh giá cao việc Đảng đã giới thiệu ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ công an sang giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đảng đã nghiên cứu rất cụ thể và căn cứ vào trình độ, khả năng. Quốc hội là đại diện cho cử tri sẽ bỏ phiếu tín nhiệm ông Trần Đại Quang vào chức vụ đó. Tôi tin tưởng với sự giới thiệu của Đảng, Quốc hội sẽ chọn được Chủ tịch nước.

Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang với tỷ lệ tán thành 90,49%.

Phản hồi

Các tin/bài khác