Chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Ngày 13/6, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Đức tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị khu vực đầu tiên tại châu Á về dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hành động nhân đạo nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu do Chính phủ Đức tài trợ.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, thông tin về cơ chế hỗ trợ tài chính nhân đạo mới mang tính sáng tạo, cho phép hành động, ứng phó sớm với thiên tai và biến đổi khí hậu dựa vào dự báo, triển khai các quy trình chuẩn khi có thiên tai xảy ra. Thông qua hội nghị, Ban tổ chức mong muốn thiết lập mạng lưới chuyên gia về mô hình hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo. Mạng lưới này sẽ gồm chính phủ và nhà khoa học ở các nước chịu nhiều rủi ro thiên tai trong khu vực châu Á. Các đại biểu cũng thảo luận về phương pháp hiện có và xây dựng kế hoạch mang tính khu vực; hỗ trợ cải cách phương pháp luận hỗ trợ tài chính dựa trên dự báo; thu hút sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ, nhà hoạch định chính sách... 

Hội nghị khu vực châu Á về dự án hỗ trợ tài chính dựa vào dự báo (FbF) sẽ diễn ra đến ngày 15/6.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác