Công bố các sản phẩm dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt VN-Lào, Lào-VN

(VOV5) - Sáng nay (19/10), tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật tổ chức Lễ tổng kết công tác biên tập xuất bản và công bố các sản phẩm dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt Viêt Nam-Lào, Lào- Việt Nam giai đoạn 1930-2007.

Công bố các sản phẩm dự án biên soạn lịch sử quan hệ đặc biệt VN-Lào, Lào-VN - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang xem các sản phẩm của dự án. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Phát biểu tại lễ tổng kết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong không khí toàn Đảng và toàn dân hai nước Việt Nam và Lào đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động nhân “Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào 2012”; chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, việc công bố toàn bộ các sản phẩm của công trình “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam giai đoạn 1930-2007” rộng rãi đến các cơ quan lưu trữ, thư viện, trường học và bạn đọc ở cả hai nước Việt Nam và Lào càng mang ý nghĩa sâu sắc. “Lịch sử  đấu tranh dựng nước và giữ nước của 2 dân tộc việt Nam và Lào vô cùng vẻ vang, oanh liệt, trong suốt chiều dài lịch sử ấy 2 dân tộc Việt Nam-Lào xây đắp nên mối quan hệ truyền thống hết sức tốt đẹp và đặc biệt từ khi có Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời đến nay, quan hệ giữa 2 đảng 2 nhà nước và nhân dân 2 nước Việt-Lào là mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế. Hơn 80 năm qua, mối quan hệ đặc biệt ấy là nguồn sức mạnh vô tận đưa cách mạng Việt Nam, cách mạng Lào làm nên nhiều kỳ tích lích sử, là tài sản vô giá của hai dân tộc cần phải được mãi mãi giữ gìn và phát huy trong kiện kiện mới”.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ chức năng hoàn thành tốt việc tuyên truyền sâu rộng, đưa nội dung công trình vào trường học của hai nước, đồng thời thông tin rộng rãi tới bạn bè quốc tế về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào, thông qua đó để giáo dục thế hệ trẻ về sự đồng cam cộng khổ, sự hy sinh xương máu của biết bao đồng bào, chiến sĩ hai nước Việt Nam-Lào trong hơn 80 năm qua để làm nên quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào và những thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào hôm nay, trên cơ sở đó, cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những sự kiện, nhân chứng lịch sử, những nội dung khoa học mới làm sâu sắc hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn để công trình tương xứng với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử quan hệ hai nước và tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Lào mãi mãi bền vững.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác