Đối ngoại nhân dân phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết

(VOV5) - Hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động đối ngoại nhân dân nói riêng phải luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí  thư, tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Đối ngoại nhân dân phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết  - ảnh 1
Ông Lê Hồng Anh phát phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Năm 2014 cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Cần tăng cường tuyên truyền để nhân dân trong nước và đồng vào Việt Nam ở nước ngoài nhận thức đúng về tình hình quốc tế, trong nước và đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam, góp phần củng cố sự đồng thuận trong xã hội.


Năm 2013, kênh đối ngoại nhân dân ở cấp trung ương triển khai gần 580 đoàn ra nước ngoài và đón 315 đoàn quốc tế đến Việt Nam. Ngoại giao nhân dân tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành tựu đối ngoại nói chung của đất nước, củng cố, tăng cường đoàn kết hữu nghị hợp tác với nhân dân các nước láng giềng. Tham gia vào các hoạt động đa phương, ngoại giao nhân dân đã góp phần củng cố vị thế, bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp cho phong trào nhân dân khu vực và trên thế giới, vận động viện trợ và tranh thủ nguồn lực nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất nước./.



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác