Gặp mặt hơn 400 Bí thư đoàn thanh niên xã, thị trấn tiêu biểu Thủ đô Hà Nội

(VOV5) - Sáng 15/3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt 423 Bí thư đoàn xã, thị trấn và Tổng kết 10 năm thực hiện ủy thác vốn vay cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định: thời gian qua, các cấp cán bộ đoàn đã có đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô, nhất là thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Thủ đô mà 423 Bí thư đoàn xã, thị trấn là nòng cốt. Để nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn xã, thị trấn trong thời gian tới, ông Phạm Quang Nghị cho rằng: các cấp cán bộ đoàn cơ sở cần tiếp tục đổi mới các hoạt động đoàn từ thành phố đến cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố: “Mỗi cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn cần nỗ lực, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ trong học tập, công tác, thực sự là tấm gương sáng để quần chúng nơi cư trú noi theo. Say mê sáng tạo và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ phục vụ cho thực tiễn thành phố góp phần đưa Thủ đô và đất nước hội nhập vững chắc trên con đường phát triển”.

Gặp mặt hơn 400 Bí thư đoàn thanh niên xã, thị trấn tiêu biểu Thủ đô Hà Nội - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng quà 10 Bí thư chi đoàn xã có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Thành đoàn tặng 10 sổ tiết kiệm cho các cán bộ đoàn xã, thị trấn có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất trong công tác và tuyên dương khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình tín dụng chính sách được nhận ủy thác qua đoàn thanh niên./.

Phản hồi

Các tin/bài khác