Hoạt động của Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz trong chuyến thăm Việt Nam

(VOV5)- Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 9/7, tại Hà Nội, Ðại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng và Liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch  Raul Castro Ruz cũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.

Hoạt động của Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz trong chuyến thăm Việt Nam - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro Ruz.

Trước đó, tối 8/7, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mở tiệc trọng thể chiêu đãi trọng thể Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz. Cùng dự chiêu đãi có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương. Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ:“Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta đã không ngừng được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Raul Castro Ruz là sự tiếp nối để sự phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận và tuyên bố chung Việt Nam-Cuba gần đây. Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy các giải pháp kinh tế, thương mại hợp lý, nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Việt Nam và ở Cuba.”

Chiều 8/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Chủ tịch Raul Castro Ruz. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Chính phủ Cuba triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Cuba gần đây cũng như những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Raul Castro Ruz. Việt Nam và Cuba cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Về phần mình, Chủ tịch Raul Castro Ruz nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trước sau như một, luôn mong muốn được tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, được Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Cuba cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với Cuba tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

 

Hoạt động của Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz trong chuyến thăm Việt Nam - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz

Sáng cùng ngày,  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đại tướng Raul Castro Ruz, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba đang ở thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam - Cuba . Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp cách mạng của Cuba, mong muốn Cuba phát triển toàn diện. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Cuba. Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để cùng Quốc hội Cuba vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống ngày càng sâu đậm, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Raul Castro Ruz thông báo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết quả hội đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú trọng, các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã thống nhất những định hướng quan trọng, tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trên nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội. Hai bên cũng trao đổi những vấn đề quốc tế cùng quan tâm nhất là về cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu.

Phản hồi

Các tin/bài khác