Hội đồng ND TP Đà Nẵng ra nghị quyết phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

(VOV5)- HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết Phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam.

Nghị quyết được công bố ngày 10/07 nêu rõ Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cực lực phản đối, lên án và yêu cầu Chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động và rút ngay giàn khoan Hải Dương- 981 cùng toàn bộ lực lượng hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Hội đồng ND TP Đà Nẵng ra nghị quyết phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông - ảnh 1
Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bày tỏ đồng tình Nghị quyết phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Trong nghị quyết, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định trước sau như một quần đảo Hoàng Sa là huyện đảo của thành phố Đà Nẵng, thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đang bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép bằng vũ lực từ năm 1974. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các vị đại biểu dân cử của Trung Quốc có tiếng nói mạnh mẽ, yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt các hành động ngang ngược, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam./. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác