Họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

Họp Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương - ảnh 1
Ảnh minh họa

(VOV5) - Ngày 12/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 4 thảo luận và cho ý kiến về 2 đề án “Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát thành Viện Công tố” và đề án “Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam” do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng. Thảo luận về nội dung 2 đề án các đại biểu cho rằng các đề án đã thể hiện được tính mục đích và định hướng của việc nghiên cứu là làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn nhằm kiến nghị lựa chọn mô hình Viện kiểm sát, viện công tố phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nhấn mạnh việc nghiên cứu 2 đề án “Nghiên cứu việc chuyển Viện kiểm sát thành Viện Công tố” và đề án “Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam là hết sức quan trọng nó gắn liền với việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp 1992, trong đó đặc biệt chú ý đến Nghị quyết Đại hội lần thứ XI và Nghị quyết Trung ương 2 khóa XI. Chủ tịch nước nói: “Trong văn kiện nói rõ Viện kiểm sát được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức tòa án, bảo đảm tốt hơn các điều kiện để Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hiệu quả chức năng quyền công tố và kiểm soát các hoạt động tư pháp. Bộ Tư pháp tăng cường chức năng này lên mà nếu sai sót phải uốn nắn kịp thời ngay.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa cơ quan điều tra và viện kiểm sát, những ý tưởng mới qua thảo luận nếu thấy phù hợp với cơ sở lý luận và thực tiễn của đất nước cần tiếp thu để sớm hoàn thiện đề án báo cáo Ban bí thư và Bộ chính trị cho ý kiến trong thời gian tới. /.

Phản hồi

Các tin/bài khác